Thúc đẩy hợp tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ cao cấp Việt Nam-Australia

Chiều 24/6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia nhằm thúc đẩy các hoạt động đào tạo bồi dưỡng lực lượng cán bộ cao cấp  của Việt Nam.

Thay mặt Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam Craig Chittick đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Duy Bắc.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chứng kiến lễ ký kết.

Nhân dịp này, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị” của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Đại sứ Craig Chittick, vì đã có những đóng góp quan trọng vào việc nâng cao năng lực nghiên cứu và giảng dạy của Học viện.

Trước đó, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, đã tiếp Đại sứ Craig Chittick.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam có quan hệ hợp tác chặt chẽ từ năm 1995 đến nay, với các dự án về giáo dục và quyền con người, khoa học lãnh đạo và chính sách công, nghiên cứu giới... Từ năm 2017, Trung tâm Nghiên cứu giới và Lãnh đạo nữ (GeLEAD) thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được thành lập từ Chương trình Australia cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực, đã triển khai thành công với nhiều hoạt động hiệu quả. Thông qua các hoạt động của Trung tâm, năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ trong hệ thống chính trị Việt Nam đã được nâng cao. Các chương trình đào tạo của Trung tâm đã góp phần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đặc biệt là các cấp ủy Đảng và người đứng đầu cơ quan trong hệ thống chính trị Việt Nam, góp phần quan trọng vào việc thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020, Luật Bình đẳng giới ở Việt Nam.

Ngoài ra, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Ủy ban Quyền con người Australia giai đoạn 2019 – 2022 về triển khai Đề án đưa giáo dục quyền con người vào hệ thống giáo dục quốc dân với những hoạt động quan trọng như: Đào tạo cho các nhà quản lý giáo dục chủ chốt và đội ngũ xây dựng chương trình, các tác giả viết sách giáo khoa về các nội dung quyền con người cơ bản, cũng như những nghĩa vụ liên quan đến quyền con người theo các công ước quốc tế; xây dựng các tài liệu giáo dục (được cải biên) về quyền con người bằng tiếng Việt cho học sinh các bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông…

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ tin tưởng, quan hệ hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với các đối tác của Australia sẽ tiếp tục được mở rộng và phát triển; quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Australia luôn được tăng cường, củng cố và phát triển, góp phần thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng giữa hai đất nước, khu vực và thế giới.

Đại sứ Craig Chittick khẳng định, trong 3 năm thiết lập quan hệ hợp tác giữa Chính phủ Australia và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhiều hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực như: Bình đẳng giới, giáo dục đào tạo về quyền con người, đào tạo bồi dưỡng cán bộ của Việt Nam… cho thấy uy tín và niềm tin vững chắc giữa hai bên. Chính phủ Australia luôn chào đón những sáng kiến của Việt Nam và cam kết chia sẻ kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm của mình; coi trọng hợp tác với Việt Nam thông qua các hoạt động hợp tác giữa học viện, các viện nghiên cứu, đặc biệt là với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Nhấn mạnh Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia được ký kết lần này là mở đầu cho một trang mới trong quan hệ giữa hai bên, Đại sứ Craig Chittick cho biết, việc các chuyên gia cao cấp của Australia sang Việt Nam góp phần đào tạo bồi dưỡng cán bộ cao cấp Việt Nam sẽ đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong tương lai.

Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.