Thúc đẩy hợp tác chiến lược Việt Nam - Australia

Chiều 13/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã tiếp bà Marise Payne, Bộ trưởng Ngoại giao Australia hội kiến, nhân chuyến thăm chính thức tới Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình hoan nghênh Ngoại trưởng Marise Payne thăm Việt Nam trong bối cảnh hai nước đang triển khai quan hệ Đối tác chiến lược, chúc mừng Australia vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và có Chính phủ mới; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và Đối tác chiến lược với Australia.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tiếp bà Marise Payne, Bộ trưởng Ngoại giao kiêm Bộ trưởng Phụ nữ Australia. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước trên các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, an ninh - quốc phòng, giáo dục - đào tạo; cảm ơn Chính phủ Australia đã ủng hộ Việt Nam tranh cử vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cảm ơn, đánh giá cao sự phối hợp, ủng hộ của phía Australia đối với vai trò của Việt Nam trong ASEAN và khu vực, cũng như lập trường kiên định của Australia trong vấn đề Biển Đông; đồng thời đề nghị hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong các diễn đàn đa phương, vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực Đông Nam Á cũng như Biển Đông. 

Bà Marise Payne bày tỏ vui mừng và nêu ấn tượng tốt đẹp trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương Việt Nam - Australia thời gian qua, nhất là việc hai nước nâng quan hệ lên mức Đối tác chiến lược. Bà Ngoại trưởng khẳng định, sự hợp tác giữa Australia và Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế-thương mại cũng như giao lưu nhân dân, là minh chứng về sự phát triển của quan hệ hai nước. Bà Marise Payne bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm của Bà tới Việt Nam lần này cũng như các chuyến thăm cấp cao của phía Australia gần đây sẽ thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Australia - Việt Nam trong thời gian tới.

Ngoại trưởng Australia khẳng định Chính phủ nhiệm kỳ mới của Australia sẽ tiếp tục nhất quán ủng hộ thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, mong muốn hợp tác mạnh mẽ với Việt Nam vì sự hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực và thế giới.

* Trước đó, tại Trụ sở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne.

Tại buổi tiếp, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng giới thiệu với Bộ trưởng thông tin cơ bản về Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng mong muốn, Bộ trưởng tiếp tục ủng hộ các chương trình hợp tác đang triển khai, trong đó có việc chia sẻ kinh nghiệm giáo dục về quyền con người vào nội dung kiến thức các lớp học của Học viện. Cùng với đó, Bộ Ngoại giao Australia ủng hộ để Học viện sớm triển khai hoạt động hợp tác giữa Bộ Ngoại giao với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; có phương án đưa các chuyên gia của Australia trực tiếp sang giảng dạy tại các lớp bồi dưỡng cán bộ cấp cao tại Học viện.

Cảm ơn Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng đón tiếp, Bộ trưởng Marise Payne cho biết: Australia luôn coi trọng mối quan hệ với Việt Nam. Hai nước đã có nhiều chương trình hợp tác về kinh tế, quốc phòng, thương mại đầu tư, giáo dục đào tạo... Đánh giá cao vai trò của Học viện trong xây dựng đào tạo phát triển đội ngũ lãnh đạo của Việt Nam, Bộ trưởng Marise Payne bày tỏ quan tâm tới lĩnh vực hợp tác nâng cao quyền năng cho lãnh đạo nữ, tăng cường sự tham dự của giới nữ trong tương lai; khẳng định việc hợp tác giữa Học viện và Chính phủ Australia sẽ mang lại những lợi ích thiết thực trong tương lai cho cả hai bên. Bộ trưởng khẳng định, Bộ Ngoại giao Australia sẽ tiếp tục hỗ trợ tăng cường hợp tác với Học viện trong nhiều lĩnh vực quan trọng mang tính chiến lược.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.