Thúc đẩy hợp tác các dự án năng lượng tái tạo, năng lượng sạch Việt - Nhật

Sáng 27/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp ông Steven Winn, Giám đốc Chiến lược toàn cầu kiêm Giám đốc điều hành cấp cao Tập đoàn Năng lượng JERA (Nhật Bản).
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp Giám đốc Chiến lược toàn cầu kiêm Giám đốc điều hành cấp cao Tập đoàn Năng lượng JERA (Nhật Bản) Steven Winn. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng đánh giá cao các tập đoàn lớn của Nhật Bản, trong đó có Tập đoàn Năng lượng JERA, đã chủ động nghiên cứu, đề xuất đầu tư các dự án năng lượng tái tạo, sử dụng nhiên liệu sạch nhằm góp phần thực hiện lộ trình chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), cam kết giảm phát thải khí nhà kính bằng 0 (net zero) của Việt Nam cũng như thực hiện sáng kiến Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 (AZEC) của Nhật Bản.

Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam là nước đang phát triển nhưng đã có những cam kết rất mạnh mẽ về net zero và JETP. Phó Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp năng lượng Nhật Bản và Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ trong triển khai những dự án năng lượng sạch, năng lượng tái tạo theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 ( Quy hoạch điện VIII) trên tinh thần "chuyển giao công nghệ để cùng phát triển và chia sẻ lợi nhuận".

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp Giám đốc Chiến lược toàn cầu kiêm Giám đốc điều hành cấp cao Tập đoàn Năng lượng JERA (Nhật Bản) Steven Winn. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Phó Thủ tướng gợi mở, với quyết tâm của mình, Tập đoàn Năng lượng JERA có thể tham gia dự án năng lượng thí điểm theo sáng kiến AZEC tại Việt Nam. Chính phủ, các bộ, ngành Việt Nam sẽ tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi để JERA triển khai, qua đó, tiếp tục hoàn thiện về cơ chế, chính sách, công nghệ, phương thức  quản trị…; đồng thời, tận dụng mọi cơ chế để giá thành nằm trong khả năng chi trả của người dùng ở Việt Nam.

JERA đã triển khai chiến lược giảm thải hiệu quả tại Nhật Bản. Phó Thủ tướng mong muốn JERA sẽ thực hiện được mục tiêu này khi triển khai hoạt động tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Cảm ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp, ông Steven Winn cho biết, Tập đoàn Năng lượng JERA đang vận hành các dự án nhiệt điện khí, điện gió, điện mặt trời tại Nhật Bản, châu Âu và châu Á.

Với kinh nghiệm có được, JERA đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực điện khí, điện gió ngoài khơi với công nghệ tiên tiến nhất.

Lãnh đạo JERA mong muốn được tham gia quá trình chuyển đổi nhà máy điện than sang điện khí có phối trộn thêm các loại nhiên liệu mới như hydro xanh, amoniac xanh, sinh khối, kết hợp thu hồi, chôn lấp carbon… tại Việt Nam.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.