Thúc đẩy Dự án hỗ trợ Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris

Ngày 14/4, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Dự án hỗ trợ Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris (VN-SIPA) tổ chức cuộc họp lần thứ hai với sự tham gia của đại diện một số bộ, ngành, địa phương là các thành viên Ban Chỉ đạo.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành cho biết, Dự án VN-SIPA không những hỗ trợ một số nội dung quan trọng cho việc thực hiện báo cáo Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam mà còn được các đối tác phát triển quốc tế rất quan tâm do Dự án đóng vai trò là đầu mối thông tin về biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Thành công của Dự án góp phần hỗ trợ Việt Nam thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định và Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

Nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện Dự án, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đề nghị, các đại biểu đề xuất các biện pháp, thảo luận, thông qua Kế hoạch năm 2021 của Dự án. Đặc biệt là các hoạt động liên quan tới mục tiêu tăng cường công tác quản lý nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao vai trò và trách nhiệm của Việt Nam là một bên tham gia Thỏa thuận Paris và Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC).

Ông Weert Börner, Phó Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam cho biết, Việt Nam đã thông qua Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và là một trong số các quốc gia đầu tiên xây dựng kế hoạch hành động cụ thể thực hiện Thỏa thuận Paris. Hiện, Việt Nam cũng là một trong những quốc gia đầu tiên nộp và cập nhật Đóng góp do quốc gia tự quyết định của quốc gia của mình.

Theo ông Weert Börner, Dự án VN –SIPA hỗ trợ cho Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng những điều kiện cần thiết phù hợp với tinh thần của Thỏa thuận Paris. Dự án nhằm đạt được các kết quả thích ứng và giảm nhẹ đem lại các đồng lợi ích về môi trường cũng như về xã hội và kinh tế, đặc biệt đối với giảm phát thải khí CO2 trong các hoạt động kinh tế của Việt Nam.

Triển khai kế hoạch thực hiện Dự án trong năm 2021, ông Phạm Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Tài Nguyên và Môi trường), Trưởng nhóm công tác thực hiện Dự án đề nghị, do dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, các bộ, địa phương cần chuẩn bị phương án thay thế; đẩy nhanh tiến độ các công việc đã được phê duyệt...

Báo cáo tình hình thực hiện Dự án VN –SIPA, ông Kia Fariborz, Cố vấn trưởng Dự án VN-SIPA cho biết, năm 2020, Việt Nam hoàn thành báo cáo Đóng góp do quốc gia tự quyết định cập nhật và nộp trong tháng 9/2020. Kết quả này đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao vì Việt Nam là một trong 20 quốc gia đầu tiên nộp bản Đóng góp do quốc gia tự quyết định cập nhật, đây là một dấu ấn đóng góp quan trọng của Dự án.

Dự án đã hỗ trợ xây dựng Chương ứng phó với biến đổi khí hậu trong Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020, đây là cơ sở để tiếp tục xây dựng các hành lang pháp lý về ứng phó với biến đổi khí hậu cho Việt Nam. Dự án hỗ trợ xây dựng các văn bản quản lý biến đổi khí hậu, các kế hoạch ngành về ứng phó với biến đổi khí hậu như xây dựng Thông tư quy định quản lý nhiên liệu và phát thải khí nhà kính trong ngành hàng không; kế hoạch hành động Ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cập nhật kế hoạch thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định cho ngành xây dựng, xây dựng đề xuất hành động giảm nhẹ phù hợp điều kiện quốc gia. Dự án xác định giải pháp thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại các tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh.

Tại cuộc họp, thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến hoàn thiện các nội dung hoạt động chính của Dự án và các nội dung đề xuất trong năm 2021, các vấn đề quản lý vận hành của dự án…

Dự án hỗ trợ Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris (VN-SIPA) sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương thực hiện tại Quyết định số 363 ngày 3/4/2019. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định số 2241 phê duyệt Văn kiện Dự án hỗ trợ Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris.

Dự án thực hiện trong 4 năm (2019-2023) trên phạm vi cả nước, với tổng nguồn vốn 10,3 triệu euro. Cơ quan chủ quản là Bộ Tài nguyên và Môi trường; chủ dự án là Cục Biến đổi khí hậu. Nhà tài trợ dự án là Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên và An toàn hạt nhân Cộng hòa Liên bang Đức; Cơ quan Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) triển khai thực hiện. Cơ quan phối hợp tham gia thực hiện dự án gồm các Bộ: Giao thông Vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư; Ủy ban Nhân dân hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Dự án Hỗ trợ Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris (VN-SIPA) được thực hiện nhằm tăng cường khung pháp lý và năng lực quốc gia để hỗ trợ triển khai thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, trọng tâm là thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam.

Dự án gồm 5 hợp phần; Tăng cường năng lực xây dựng, rà soát, cập nhật, triển khai Đóng góp do quốc gia tự quyết định và Thỏa thuận Paris; tăng cường khung pháp lý thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và lồng ghép Đóng góp do quốc gia tự quyết định vào chiến lược ngành của các bộ; thực hiện thí điểm thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Hà Tĩnh và Quảng Bình; xây dựng một số hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia; tăng cường điều phối các dự án trong khuôn khổ Quỹ Sáng kiến khí hậu toàn cầu (IKI).

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi ẩm thực trở thành nhịp cầu văn hóa

Khi ẩm thực trở thành nhịp cầu văn hóa

Từ nghệ thuật chế biến ẩm thực công phu của đầu bếp xứ sở hoa anh đào đến trải nghiệm gói bánh Tét truyền thống của người Việt Nam, Chương trình giao lưu văn hóa ẩm thực Việt Nam - Nhật Bản tại Công viên Lưu Hữu Phước (phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) sáng 12/9 đã mang đến một không gian trải nghiệm đầy cảm xúc.

Hoạt động đối ngoại cấp cao mở rộng không gian hợp tác, tạo thêm nguồn lực phát triển

Hoạt động đối ngoại cấp cao mở rộng không gian hợp tác, tạo thêm nguồn lực phát triển

Trong những ngày đầu tháng 9, hoạt động đối ngoại cấp cao của Việt Nam diễn ra với mật độ dày đặc trên nhiều hướng: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ.
Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.