Thúc đẩy cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Botswana

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 24/2, tại Phủ Tổng thống Botswana ở thủ đô Gaborone, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Nam Phi kiêm nhiệm Cộng hòa Botswana Hoàng Sỹ Cường đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Lương Cường lên Tổng thống Botswana Duma Gideon Boko. Cùng dự buổi lễ về phía Botswana có Bộ trưởng Ngoại giao Phenyo Butale.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Nam Phi kiêm nhiệm Cộng hòa Botswana Hoàng Sỹ Cường trao bản sao Thư ủy nhiệm lên Bộ trưởng Ngoại giao Botswana Phenyo Butale. Ảnh: TTXVN phát

Sau lễ trình Thư ủy nhiệm, tại cuộc tiếp xã giao Đại sứ, Tổng thống Duma Gideon Boko đã chúc mừng những thành tựu ấn tượng của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là năng lực thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; nâng cao vai trò, vị thế quốc tế của Việt Nam; đồng thời bày tỏ sự khâm phục và ngưỡng mộ lịch sử đấu tranh của nhân dân Việt Nam giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây. Tổng thống cũng nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp khi thăm Việt Nam và tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 do Việt Nam đăng cai (IPU-132) vào năm 2015.

Tổng thống Duma Gideon Boko đề nghị Đại sứ Hoàng Sỹ Cường tiếp tục nỗ lực tăng cường mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, quan tâm thúc đẩy các cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; giới thiệu các lĩnh vực, sản phẩm thế mạnh của Botswana như khai khoáng, chăn nuôi bò thịt... đến các doanh nghiệp Việt Nam có mong muốn tìm hiểu cơ hội làm ăn tại Botswana.

Đại sứ Hoàng Sỹ Cường đã chuyển lời chào, lời thăm hỏi thân tình của Chủ tịch nước Lương Cường và các nhà lãnh đạo Việt Nam tới Tổng thống Duma Gideon Boko. Đại sứ đề xuất hai nước cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, trước hết là tại Liên hợp quốc, đề nghị Botswana ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ với Liên minh châu Phi.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Nam Phi kiêm nhiệm Cộng hòa Botswana Hoàng Sỹ Cường gặp làm việc với Phó Bí thư thường trực Bộ Thương mại và Doanh nghiệp Botswana Lameck Nthekela. Ảnh: TTXVN phát

Nhân dịp trình Thư ủy nhiệm tại Botswana, Đại sứ Hoàng Sỹ Cường đã chào xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Botswana Phenyo Butale; làm việc với đại diện Lãnh đạo Bộ Thương mại và Doanh nghiệp Botswana.

Việt Nam và Botswana thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 11/2/2009. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Botswana đã tăng với tốc độ hàng năm là 58,4%, từ 98.500 USD năm 2018 lên 982.000 USD năm 2023. Các sản phẩm chính mà Việt Nam xuất khẩu sang Botswana bao gồm linh kiện máy văn phòng, giày dép và thiết bị phát sóng. Trong khi đó, sản phẩm chính mà Botswana xuất khẩu sang Việt Nam là kim cương.

Hồng Minh - Hoàng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.