Thúc đẩy cơ hội hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Ukraine

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, nhận lời mời của lãnh đạo tỉnh Chernihiv, ngày 8/9, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch đã thăm làm việc với lãnh đạo và một số doanh nghiệp của tỉnh. 
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch làm việc với lãnh đạo và một số doanh nghiệp tại tỉnh Chernihiv. Ảnh: TTXVN/phát

Tiếp Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch, về phía lãnh đạo tỉnh Chernihiv có Phó Chủ tịch tỉnh Dmitro Ivanov, Giám đốc Sở Kinh tế - thương mại và Sở Hợp tác quốc tế. Tại buổi tiếp, ông Dmitro Ivanov và lãnh đạo các sở đã giới thiệu vắn tắt với Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch thông tin cơ bản về tỉnh, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, một số tiềm năng về kinh tế, thương mại, dịch vụ, đầu tư và kết quả hợp tác giữa tỉnh Chernihiv với các tỉnh, thành của Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Chernihiv cho biết tỉnh có thế mạnh xuất khẩu các mặt hàng nông sản như ngô, đậu tương, lúa mỳ, hướng dương, dầu thực vật, một số máy móc nông nghiệp và thiết bị phòng cháy chữa cháy… Các sản phẩm của tỉnh Chernihiv đã xuất khẩu sang một số nước Đông Nam Á như Singapore, Myanmar, Thái Lan,nhưng chưa tìm được chỗ đứng trên thị trường Việt Nam.

Tỉnh Chernihiv mong muốn Đại sứ quán giúp kết nối các doanh nghiệp hai nước, trước mắt nghiên cứu tổ chức diễn đàn doanh nghiệp trực tuyến phù hợp với điều kiện dịch bệnh COVID-19. Tỉnh Chernihiv đã kết nghĩa với tỉnh Cần Thơ, Cà Mau của Việt Nam, sẽ tiếp tục làm mới các nội dung hợp tác và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác, đầu tư.

Chú thích ảnh
ại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch làm việc với lãnh đạo và một số doanh nghiệp tại tỉnh Chernihiv. Ảnh: TTXVN/phát

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch đánh giá kết quả hợp tác kinh tế - thương mại giữa tỉnh Chernihiv với các địa phương của Việt Nam còn rất khiêm tốn, trong khi tiềm năng chưa khai thác hết, đặc biệt là xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như may mặc, thiết bị điện tử, lúa gạo… Thời gian tới, hai bên cần có hoạt động xúc tiến thương mại và đa dạng hoá cơ cấu ngành hàng. Đại sứ nhất trí xúc tiến tổ chức diễn đàn doanh nghiệp của hai bên.

Tiếp đó, Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch đã làm việc với hai doanh nghiệp lớn của tỉnh Chernihiv về chăn nuôi, chế biến thịt gia súc và chế biến, xuất khẩu nông sản. Các doanh nghiệp bày tỏ mong muốn đưa sản phẩm vào thị trường Việt Nam và nhập khẩu từ Việt Nam một số nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, trước hết là một số sản phẩm gạo của Việt Nam phục nhu cầu của người tiêu dùng trong tỉnh. Đại sứ đã tiếp nhận nhu cầu hợp tác và các thông tin, mã hàng cụ thể của các doanh nghiệp địa phương để trao đổi với các doanh nghiệp quan tâm trong nước.

Cuối chuyến thăm, Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch đã gặp đại diện các gương mặt trẻ tiêu biểu của tỉnh; thăm, nói chuyện với cộng đồng người Việt và tham quan một số cơ sở sản xuất, kiến trúc, văn hoá của tỉnh Chernihiv.

Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.