Thúc đẩy các hoạt động trao đổi, quảng bá văn hóa và giáo dục Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 8/9, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã tiếp bà Cate Dillon – Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách Giáo dục và Văn hóa thăm và làm việc tại Việt Nam.
Chú thích ảnh
Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách Giáo dục và Văn hóa Cate Dillon. Ảnh: bvhttdl.gov.vn

Tại cuộc tiếp, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang chúc mừng bà Cate Dillon được bổ nhiệm làm Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ; nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến thăm đối với tổng thể quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang khẳng định Việt Nam nhất quán coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu và là động lực then chốt cho sự phát triển bứt phá của đất nước, ưu tiên phát triển nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đánh giá cao sự hỗ trợ hiệu quả của Hoa Kỳ qua chương trình học bổng Fulbright cũng như các hợp tác hỗ trợ của các tập đoàn công nghệ lớn như Intel, Apple trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam.

Về hợp tác văn hóa, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đánh giá cao hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân ngày càng trở thành một lĩnh vực hợp tác quan trọng của quan hệ hai nước và mong muốn hai bên tiếp tục triển khai thực chất hợp tác trong lĩnh vực này.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đề nghị cá nhân bà Dillon và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ủng hộ, xem xét tăng cường, mở rộng các chương trình học bổng đối với Việt Nam; khuyến khích các trường đại học uy tín của Hoa Kỳ mở phân hiệu hoặc triển khai chương trình đào tạo tại Việt Nam; khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện để các trường đại học, tổ chức giáo dục và doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng hiện diện và hợp tác lâu dài tại Việt Nam.

Về phần mình, Trợ lý Ngoại trưởng Cate Dillon nhấn mạnh giáo dục, đào tạo là một lĩnh vực hợp tác lâu năm, có vai trò quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ; đánh giá cao kết quả của các chương trình hợp tác giáo dục, đào tạo với Việt Nam như chương trình học bổng Fulbright; hoan nghênh mục tiêu đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học của Việt Nam, trong đó phía Hoa Kỳ sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình giảng dạy tiếng Anh của Chương trình hòa bình (Peace Corps) nhằm đóng góp vào mục tiêu này.

Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ khẳng định mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo và văn hóa; khuyến khích các trường đại học Hoa Kỳ mở phân hiệu hoặc triển khai chương trình đào tạo tại Việt Nam; ủng hộ đề xuất mở rộng các chương trình học bổng, trao đổi sinh viên đối với Việt Nam, mở rộng cơ hội học tập tại Hoa Kỳ đối với học sinh, sinh viên Việt Nam.

Về hợp tác văn hóa, hai bên nhất trí cần thúc đẩy các hoạt động, chương trình, dự án trao đổi, quảng bá văn hóa hai nước và tăng cường hơn nữa giao lưu nhân dân.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.