Thúc đẩy các dự án hợp tác phát triển trong lĩnh vực xã hội, dân sinh giữa Việt Nam - Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, ngày 19/8, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Tổng cục trưởng Tổng cục Hợp tác phát triển quốc tế quốc gia Trung Quốc La Chiếu Huy đã ký Bản ghi nhớ về thúc đẩy các dự án hợp tác phát triển trong lĩnh vực xã hội, dân sinh giữa hai cơ quan.

Bản ghi nhớ nhằm mục đích cụ thể hoá nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước về thúc đẩy hợp tác kinh tế, trong đó có hợp tác phát triển, thực hiện Sáng kiến phát triển toàn cầu.

Theo đó, hai bên nhất trí nghiên cứu, triển khai các dự án trong lĩnh vực xã hội và dân sinh nhằm hỗ trợ cải thiện điều kiện kinh tế - xã hội, qua đó cải thiện đời sống cho người dân, nhất là tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiếu số.

Chú thích ảnh
Lễ ký Bản ghi nhớ về thúc đẩy các dự án hợp tác phát triển trong lĩnh vực xã hội, dân sinh giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Tổng cục Hợp tác phát triển quốc tế quốc gia Trung Quốc (bên trái). Ảnh: Trí Dũng/TTXVN.

Trên cơ sở Bản ghi nhớ, trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Tổng cục Hợp tác phát triển quốc tế quốc gia Trung Quốc sẽ tiến hành các công việc cụ thể để triển khai có hiệu quả các dự án sử dụng viện trợ của Chính phủ Trung Quốc cho Chính phủ Việt Nam và các dự án viện trợ trong khuôn khổ Sáng kiến Phát triển toàn cầu.

Trước mắt, hai bên sẽ tập trung triển khai các dự án sử dụng khoản viện trợ 600 triệu nhân dân tệ, được Chính phủ Trung Quốc cung cấp cho Chính phủ Việt Nam.

Thế Đoàn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.