Thừa Thiên - Huế triển khai Luật An ninh mạng

Ngày 19/12, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Luật An ninh mạng năm 2018 cho các ngành các cấp, cơ quan thông tấn báo chí, lực lượng phóng viên hoạt động trên địa bàn.
Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: baothuathienhue.vn

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Dung nhấn mạnh, Luật An ninh mạng ra đời đáp ứng yêu cầu cấp thiết của tình hình an ninh mạng trong nước, yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bí mật nhà nước, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định của Hiến pháp năm 2013.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, cấp, cơ quan thông tấn báo chí, lực lượng phóng viên hoạt động trên địa bàn tỉnh tập trung nghiên cứu, nghiêm túc tiếp thu, nắm rõ các quy định của Luật, từ đó thực hiện đúng các quy định của pháp luật về an ninh mạng trong thời gian tới. 

Hội nghị triển khai nhằm kịp thời phổ biến các quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng. Qua đó, giúp cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn quận nâng cao kiến thức pháp luật để có ý thức tự giác tuân thủ và chấp hành các quy định pháp luật về an ninh mạng. Đồng thời, triển khai công tác tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn hiểu, nắm vững nội dung cơ bản của Luật, sớm đưa các quy định của Luật vào thực tế cuộc sống.

Tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Phước Thuận, Thành viên Ban Chuyên đề nghiên cứu giúp việc Bộ trưởng Bộ Công an, nguyên Cục trưởng Cục An ninh mạng đã triển khai các nội dung Luật An ninh mạng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV (kỳ họp thứ 5) thông qua ngày 12/6/2018 và có hiệu thực kể từ ngày 1/1/2019. 

Theo đó, Luật An ninh mạng gồm 7 chương, 43 điều, quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; cách phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các điều khoản thi hành.

Trong đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Phước Thuận nhấn mạnh các chính sách của nhà nước về an ninh mạng nhằm ưu tiên bảo vệ an ninh mạng trong quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ và đối ngoại; xây dựng không gian mạng lành mạnh, không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; khuyến khích, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ an ninh mạng, xử lý các nguy cơ đe dọa an ninh mạng; nghiên cứu, phát triển công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng nhằm bảo vệ an ninh mạng; phối hợp với cơ quan chức năng trong bảo vệ an ninh mạng...

Quốc Việt (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.