Thừa Thiên – Huế: Tăng cường tuyên truyền bầu cử ở vùng sâu vùng xa

Ngày 6/5, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên - Huế về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hữu Dũng ghi nhận, đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh Thừa Thiên – Huế thời gian qua đảm bảo dân chủ, an toàn và đúng luật; đề nghị, thời gian tới, Ủy ban Bầu cử tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục triển khai các nội dung trong công tác bầu cử theo quy định; tiếp tục quan tâm chỉ đạo các địa phương, các tổ bầu cử làm tốt công tác tuyên truyền, thông tin để cử tri nắm được nguyên tắc bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng cũng yêu cầu Ủy ban Bầu cử tỉnh Thừa Thiên-Huế tăng cường tuyên truyền trực quan sinh động, băng rôn, áp phích và cả trên hệ thống loa phát thanh, đặc biệt là khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa. Địa phương cần tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp như hiện nay; đồng thời, xây dựng phương án dự phòng trong phòng, chống thiên tai. Bên cạnh đó, Thừa Thiên - Huế cần bám sát, nắm chắc tình hình ở cơ sở, nhất là dư luận trong nhân dân, từ đó vận động, tuyên truyền và xây dựng kịch bản ứng phó kịp thời; rà soát xây dựng phương án đối với công tác an ninh trật tự; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật nhằm đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, tiết kiệm và đúng luật

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Thừa Thiên - Huế, việc triển khai các bước chuẩn bị bầu cử thời gian qua đã được tiến hành theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Tỉnh đã thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử với 24.468 thành viên. Theo Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia, tỉnh Thừa Thiên - Huế được ấn định 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; tổng số đại biểu được bầu là 7 người. Về bầu cử đại biểu HĐND, cấp tỉnh ấn định 14 đơn vị bầu cử, bầu 51 đại biểu; cấp huyện là 76 đơn vị bầu cử, bầu 288 đại biểu và cấp xã có 904 đơn vị bầu cử, bầu 3.295 đại biểu. UBND các huyện, thị xã và thành phố đã phê chuẩn 931 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh, trong đó có 8 khu vực bỏ phiếu riêng của lực lượng vũ trang.

Hiện nay, tại các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp để người dân theo dõi, nghiên cứu. Công tác tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên cũng đang được triển khai ở cơ sở, phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.

Tin, ảnh: Tường Vi (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.