Thừa Thiên - Huế phá huỷ 27.500 quả bom mìn

Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, Thừa Thiên - Huế phá huỷ 27.500 quả bom mìn, giải phóng hơn 5.500 ha đất sản xuất

Thừa Thiên - Huế vừa tiến hành phát hiện và phá huỷ 27.500 quả bom mìn, giải phóng hơn 5.500 ha đất sản xuất.


Thừa Thiên - Huế phá huỷ 27.500 quả bom mìn ảnh 1

Bom mìn còn sót lại sau chiến tranh có thể gây ra những hậu quả khủng khiếp. Ảnh: Internet


Theo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, sau chiến tranh, toàn tỉnh có 172.406 ha đất bị nhiễm bom mìn, chiếm 34,4% diện tích đất; trong đó 97% số xã có diện tích đất bị nhiễm bom mìn, vật nổ. Các huyện chịu ảnh hưởng với mức độ cao như: A Lưới 64.793,6 ha, Phong Điền 39.429 ha; Nam Đông 17.710,2 ha và huyện Hương Trà là 12.558,5 ha...

Nhiều diện tích đất bị nhiễm bom mìn, trở thành hoang hóa ở các địa phương kể trên chưa thể phục hồi, không những trở thành vật cản trong việc phát triển kinh tế - xã hội mà còn làm gia tăng tỷ lệ nghèo và nguy cơ tái nghèo cao. 36 năm sau ngày giải phóng miền Nam, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức rà phá, giải phóng được khoảng 5.500 ha, phá hủy 27.500 quả bom mìn, vật liệu nổ các loại. Trong đó, riêng các tổ chức quốc tế đã giúp Thừa Thiên - Huế giải phóng được khoảng 1.000 ha, tiêu hủy hàng chục nghìn quả bom mìn, vật nổ các loại còn sót lại. Điển hình như Quỹ Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam thực hiện dự án "Điều tra, khảo sát và đánh giá tác động của sự ô nhiễm bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh" tại 6 tỉnh miền Trung, trong đó Thừa Thiên - Huế đạt hiệu quả cao; dự án "Dò mìn, xử lý mìn, vật liệu nổ và phát triển cộng đồng" do Chính phủ Ôxtrâylia tài trợ triển khai từ 2002-2005, sau đó chuyển giao toàn bộ công nghệ cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục nâng cao năng lực rà phá bom mìn trên địa bàn; tổ chức viện trợ Nhân dân Nauy (NPA) thực hiện dự án "Giảm thiểu nguy cơ bom mìn" ở những vùng đất chết nằm trong chiến tranh...

Dự án "Rà phá bom mìn phục vụ mục tiêu tái định cư" do chính phủ Đức (SODI) tài trợ thực hiện từ năm 2010 đến nay, nhằm triển khai việc rà phá bom mìn, giải phóng khoảng 150 ha đất tại xã Quảng Lợi (huyện Quảng Điền). Trước đó, từ năm 2008-2009, Tổ chức SODI đã hỗ trợ rà phá bom, mìn và vật liệu nỗ cho 216,9 ha tại xã Quảng Vinh (huyện Quảng Điền), để thực hiện kế hoạch phục vụ tái định cư, giãn dân, chỉnh trang đô thị và phát triển kinh tế trang trại tại địa phương.

Hậu quả bom mìn để lại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế rất lớn. Chỉ tính ở địa bàn xã Bình Điền (huyện Hương Trà) từ sau năm 1975 đến nay đã có 133 người chết và 43 người bị thương tật vĩnh viễn do bom mìn để lại sau chiến tranh, trong đó có nhiều trẻ em. Đặc biệt, tại một thôn trong xã Bình Điền có đến 18 người chết vì tai nạn bom mìn. Theo ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, thời gian đến, tỉnh cần tăng cường sự hợp tác mọi mặt về công tác rà phá bom mìn; tiếp tục đầu tư và kêu gọi các tổ chức quốc tế quan tâm hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, giải phóng đất sản xuất; đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng để giảm thiểu nguy cơ tai nạn do bom mìn gây ra...

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.