Thừa Thiên - Huế: Hoàn thành tôn tạo hệ thống mốc giới Việt Nam - Lào

Ban Chỉ đạo Phân giới cắm mốc tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: Tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với hai tỉnh Salavan và Sêkông (nước CHDCND Lào) đã hoàn thành việc tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc giới Việt Nam - Lào qua địa bàn, vượt trước kế hoạch gần 2 năm.

Ban Chỉ đạo Phân giới cắm mốc tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: Tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với hai tỉnh Salavan và Sêkông (nước CHDCND Lào) đã hoàn thành việc tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc giới Việt Nam - Lào qua địa bàn, vượt trước kế hoạch gần 2 năm.

Riêng 6 tháng đầu năm 2011, trên tuyến biên giới Việt - Lào thuộc địa bàn Thừa Thiên - Huế, hai bên tiếp tục triển khai thực hiện 5 cột mốc còn lại (gồm 2 cột mốc trung, 3 cột mốc tiểu) và 3 cặp cọc dấu đôi. Đội cắm mốc tỉnh Thừa Thiên - Huế và Đội cắm mốc hai tỉnh Salavan và Sêkông đã phối hợp nhịp nhàng trong việc khảo sát thực địa và thống nhất vẽ sơ đồ các vị trí cắm mốc, kể cả bổ sung vị trí cọc dấu đôi dọc sông A Lin và khắc phục mọi khó khăn để thi công trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt dọc tuyến biên giới. Hiện tất cả 5 cột mốc 654, 655, 656, 664 và 675 đều được xây dựng hoàn chỉnh.

Sắp tới, các đơn vị liên quan của hai bên sẽ triển khai xây dựng kè bảo vệ các cột mốc 639, 664 và 658; đẩy mạnh việc tuyên truyền về kết quả công tác cắm mốc phân giới; đồng thời hoàn chỉnh cơ sở pháp lý kết quả tôn tạo, tăng dày hệ thống mốc quốc giới, bàn giao cho lực lượng bảo vệ biên giới hai bên quản lý...

Quốc Việt

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.