Thừa Thiên - Huế: Hoàn thành nhiều nội dung trong kết luận của Thanh tra Chính phủ

Ngày 14/12, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, sau khi Thanh tra Chính phủ ban hành Kết luận Thanh tra số 355/KL-TTCP ngày 4/3/2021 về việc thực hiện pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai; hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi; quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Đến nay, địa phương đã hoàn thành nhiều nội dung trong kết luận, tuy nhiên vẫn còn một số vướng mắc địa phương đang tổng hợp, xin ý kiến Thanh tra Chính phủ để có hướng giải quyết.
Chú thích ảnh
 Thành phố Huế. Ảnh tư liệu: Hồ Cầu/TTXVN

Chánh văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Trần Thị Hoài Trâm cho biết, thực hiện Kết luận Thanh tra số 355/KL-TTCP, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thành lập 3 tổ công tác do Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh để rà soát, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh hướng xử lý khắc phục. Đến nay, UBND tỉnh đã có hai báo cáo gửi Thanh tra Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Kết luận Thanh tra số 355/KL-TTCP.

Trong số 82 nội dung kết luận, kiến nghị phải thực hiện của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã hoàn thành 44 nội dung, 28 nội dung thực hiện gần xong, 10 nội dung đang triển khai. Về khắc phục tổng thể đạt 82,5%, còn một số vướng mắc, UBND tỉnh đang làm báo cáo gửi Thanh tra Chính phủ để xin ý kiến giải quyết nhằm sớm hoàn thành việc thực hiện Kết luận Thanh tra số 355/KL-TTCP. 

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương cho biết, trong tuần này, dự kiến đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ sẽ vào làm việc với lãnh đạo địa phương về tiến trình thực hiện Kết luận Thanh tra số 355/KL-TTCP, đồng thời cho ý kiến xử lý đối với một số nội dung của kết luận mà tỉnh không thể giải quyết được.

Theo tìm hiểu của phóng viên, một trong những nội dung mà Kết luận Thanh tra số 355/KL-TTCP nêu chưa được giải quyết dứt điểm là việc xác định đúng, đủ tiền sử dụng đất theo quy định đối với lô đất A7 (ở phường An Đông, thành phố Huế) có diện tích 195,2m2 để truy thu về ngân sách nhà nước; đồng thời, thu hồi tiền sử dụng đất 1,170 tỷ đồng nộp về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ. Lô đất A7 có chủ sử dụng đất là ông Huỳnh Cư, nguyên Bí thư Thành ủy Huế (nhiệm kỳ 2015-2020).

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại Công văn số 2321/VPCP-V.I ngày 2/4/2021 và Kết luận Thanh tra số 355/KL-TTCP, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân có liên quan.

Đỗ Trưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.