Thừa Thiên – Huế đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Lào

Sáng 29/11, tại TP Huế, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đồng chí Santyphap Phomvyhan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Đây là phần thưởng cao quý của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào dành tặng cho tỉnh Thừa Thiên – Huế vì những đóng góp quan trọng của tỉnh nhằm củng cố tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Đảng bộ, nhân dân hai nước Việt Nam – Lào nhân Kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào và 55 năm Ngày thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam - Lào.

Chú thích ảnh
Đồng chí Santyphap Phomvyhan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, thừa ủy quyền trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho đại diện tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

Đồng chí Santyphap Phomvyhan bày tỏ sự biết ơn sâu sắc về những giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung và tỉnh Thừa Thiên – Huế nói riêng. Đồng thời, đồng chí Santyphap Phomvyhan cam kết sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Biên bản hợp tác giữa hai nước để góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và cùng nhau gìn giữ, phát triển, tiến lên theo con đường, lý tưởng hai Đảng đã vạch ra.

Thay mặt nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng bày tỏ lòng cám ơn sự quan tâm và ghi nhận của Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đối với tỉnh Thừa Thiên – Huế. Bên cạnh đó, tỉnh luôn nhận thức sâu sắc việc thúc đẩy hợp tác toàn diện với tỉnh Savannakhet trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng hai nước nói chung và sự phát triển của hai tỉnh nói riêng.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh buổi lễ.

Thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã luôn quan tâm, dành những ưu tiên cao nhất cho công tác đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh Savannakhet. Trên lĩnh vực y tế, tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo ngành Y tế tỉnh tăng cường, hợp tác, hỗ trợ chuyển giao công nghệ; đào tạo đội ngũ y bác sỹ và quan tâm đến lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ, nhân dân tỉnh Savannakhet khi khám sức khỏe, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Đặc biệt, trong những năm qua, tỉnh Thừa Thiên – Huế  và tỉnh Savannakhet luôn tạo điều kiện cho nhau trong hoạt động buôn bán, trao đổi hàng hóa giữa hai bên, nhất là các mặt hàng về nông lâm sản, thủy hải sản, bia, dệt may, xi măng, gỗ và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ; tiếp tục tạo điều kiện và có chính sách ưu đãi nhằm thu hút các nhà đầu tư của hai bên sang xúc tiến hoạt động đầu tư, khai thác tiềm năng thế mạnh của mỗi bên nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội...

Tin, ảnh: Mai Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.