Thừa Thiên - Huế cần đảm bảo an toàn phòng dịch trong thời gian tổ chức bầu cử

Ngày 4/5, Đoàn công tác của Hội đồng Bầu cử Quốc gia do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm trưởng đoàn đã giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Báo cáo với Đoàn công tác, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế Cái Vĩnh Tuấn cho biết, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được tỉnh quán triệt, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, chủ động, khẩn trương, dân chủ, đúng luật. Địa phương đã làm tốt công tác hiệp thương, đảm bảo tiêu chuẩn cơ cấu, thành phần và sớm trước thời gian quy định; đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng xây dựng thực hiện các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, không để phát sinh các “điểm nóng”, phức tạp; sẵn sàng lực lượng để triển khai việc phòng, chống, khắc phục các tình huống có thể xảy ra trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh, trật tự tại những địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh. Tỉnh thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19; chủ động xây dựng các phương án nhằm kịp thời ứng phó với những tình huống dịch bệnh có thể xảy ra ở một số khu vực trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử, các tình huống phát sinh về y tế có liên quan đến bầu cử.

Theo Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tỉnh Thừa Thiên - Huế được ấn định 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu 7 đại biểu. Về bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, cấp tỉnh ấn định 14 đơn vị bầu cử, bầu 51 đại biểu; cấp huyện là 76 đơn vị bầu cử, bầu 288 đại biểu và cấp xã có 904 đơn vị bầu cử, bầu 3.295 đại biểu. UBND các huyện, thị xã và thành phố đã phê chuẩn 931 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh, trong đó có 8 khu vực bỏ phiếu riêng của lực lượng vũ trang. Toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có 892.657 cử tri.  

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh Thừa Thiên – Huế, đảm bảo nghiêm túc, dân chủ, đúng luật, đúng thời gian theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thừa Thiên - Huế tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật và an toàn; rà soát kiểm tra, giám sát bảo đảm các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo những vấn đề liên quan việc chuẩn bị ở từng điểm bầu cử ở địa phương. Tỉnh cần quan tâm, kiểm tra, giám sát thật cụ thể, chi tiết các điểm bầu cử; việc niêm yết danh sách cử tri, niêm yết lý lịch trích ngang của các ứng cử viên tạo thuận lợi cho cử tri; tập huấn cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các điểm bầu cử. Bên cạnh đó, việc tổ chức tiếp xúc cử tri để ứng cử viên trình bày chương trình hành động phải bảo đảm sự công bằng; tiếp tục chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng lưu ý, trong giai đoạn hiện nay, công tác phòng, chống dịch COVID-19 phải được đặt lên hàng đầu, địa phương phải xây dựng kế hoạch để đảm bảo an toàn trong thời gian tổ chức bầu cử, trong đó đảm bảo an toàn ở khu vực biên giới phía Tây của tỉnh. 

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải kiểm tra công tác bầu cử tại phường Hương Sơ, thành phố Huế.

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại các điểm bỏ phiếu ở phường Hương Sơ, thành phố Huế. Phường Hương Sơ có hơn 10.000 cử tri; trong đó, có hơn 500 hộ dân mới đến tái định cư trên địa bàn từ khu vực 1 Kinh thành Huế.

Tại các điểm kiểm tra, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải biểu dương, đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của chính quyền địa phương khi có biến động lớn về nhân khẩu nhưng vẫn đảm bảo các công tác tuyên truyền, vận động người dân. Đồng thời lưu ý, phải đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, tuyệt đối không để lây nhiễm tại các điểm bỏ phiếu. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải mong muốn các cử tri sớm ổn định cuộc sống và tham gia đầy đủ ngày hội bầu cử để phát huy trách nhiệm công dân.

Tin, ảnh: Tường Vi (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.