Thu về hơn 10.800 tỷ đồng từ đấu giá trên HNX

Kể từ đầu năm 2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 27 phiên đấu giá; trong đó có 16 phiên đấu giá thoái vốn, 10 phiên IPO (bán cổ phần lần đầu ra công chúng) và 1 phiên đấu giá quyền mua.
Chú thích ảnh
Sáng 30/3/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần (CP) lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tổng công ty Thương mại Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá đạt 1,5 tỷ cổ phần, khối lượng cổ phần trúng giá đạt hơn 674 triệu cổ phần, tương đương với tỷ lệ thành công đạt 44%. Tổng giá trị cổ phần bán được sau 27 phiên đấu giá đạt hơn 10.800 tỷ đồng.

Trong tháng 9/2018, tại HNX diễn ra 4 phiên đấu giá; trong đó có 3 phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu (IPO) của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi, Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Cấp nước Kon Tum và 1 phiên đấu giá thoái vốn của Ngân hàng thương mại cổ phầnNgoại Thương Việt Nam tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông.

4 phiên đấu giá này có tổng khối lượng chào bán đạt hơn 497,2 triệu cổ phần, khối lượng đặt mua đạt hơn 39 triệu cổ phần; trong đó, 100% số cổ phần chào bán của Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi, Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Cấp nước Kon Tum và Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông đã được bán hết.

Tổng số cổ phần trúng giá tháng 9 đạt 13,9 triệu cổ phần, tổng số tiền thu được đạt hơn 205 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm 34,4 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt 66 tỷ đồng.

Trong tháng 10, có 5 công ty chào bán cổ phần ra công chứng gồm: Công ty cổ phần Cảng Nha Trang, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội, Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam; Công ty cổ phần Tổng Công ty MBLAND, Công ty cổ phần  Xi măng Phú Thọ.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.