Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, xử lý thông tin phản ánh trên báo chí

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, xử lý thông tin phản ánh trên báo điện tử Thanh niên về một số quy định đang gây khó cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh du lịch.

Báo điện tử Thanh niên ngày 25/1/2018 phản ánh về một số quy định trong Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch năm 2017 về kinh doanh dịch vụ mua sắm, dịch vụ ăn uống, dịch vụ thể thao, dịch vụ vui chơi giải trí, dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đang làm khó doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Trước vấn đề trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu nội dung báo phản ánh để có hướng xử lý phù hợp; bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh du lịch.

Nghiên cứu phản ánh về yếu tố con người trong khởi nghiệp

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu phản ánh trên báo điện tử Người lao động về vấn đề khởi nghiệp ở Việt Nam bàn nhiều về vốn, chính sách hỗ trợ nhưng lại chưa đề cập đến yếu tố con người.

Trước đó, ngày 24/1/2018, báo điện tử Người lao động đưa tin: Khởi nghiệp ở Việt Nam bàn nhiều về vốn, chính sách hỗ trợ nhưng lại chưa đề cập đến yếu tố con người. Các startup Việt Nam thiếu kinh nghiệm kinh doanh, mạnh về kỹ thuật nhưng không hiểu những vấn đề của thị trường.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, xử lý theo chức năng, nhiệm vụ.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.