Thủ tướng Ukraine đệ đơn từ chức

Ngày 15/7, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal thông báo ông đã nộp đơn từ chức, như một động thái mở đường cho cuộc cải tổ nội các quy mô lớn dự kiến diễn ra trong tuần này.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trước đó, truyền thông Ukraine, dẫn các nguồn tin từ Quốc hội và Chính phủ cho biết, Quốc hội nước này dự kiến sẽ bãi nhiệm chính phủ hiện nay vào ngày 16/7 và bổ nhiệm nội các mới vào ngày hôm sau.

Theo một số nguồn tin, Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky, đề xuất Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Kinh tế - Yulia Svyrydenko, đảm nhận vai trò người đứng đầu chính phủ mới. Trên nền tảng X, ông Zelensky cho biết lần cải tổ nội các này nhằm thúc đẩy tiềm năng kinh tế, mở rộng hỗ trợ xã hội và tăng quy mô sản xuất quốc phòng.

Trong một tuyên bố khác sau đó cùng ngày, Tổng thống Zelensky cho rằng, với những kinh nghiệm trong thời gian làm Thủ tướng, ông Shmyhal sẽ có vai trò nổi bật ở vị trí Bộ trưởng Quốc phòng.

Theo các nguồn tin, bà Svyrydenko là một nhà kinh tế và đã giữ chức Phó Thủ tướng thứ nhất từ năm 2021. Bà có vai trò lớn trong các cuộc đàm phán kinh tế của Ukraine, trong đó có thỏa thuận khoáng sản với Mỹ. Nếu được Quốc hội phê chuẩn, bà Svyrydenko sẽ thay thế ông Denys Shmyhal, người đã làm Thủ tướng từ tháng 3/2020.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.