Thủ tướng Ukraine nêu các ưu tiên của chính phủ trong năm 2023

Ngày 3/1, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal đã đề ra những ưu tiên đối với chính phủ nước này trong năm 2023.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal phát biểu tại cuộc họp báo ở Kiev ngày 1/2/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên trang Telegram, ông Shmyhal khẳng định chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để thực hiện các ưu tiên đề ra. Trong số các ưu tiên có hỗ trợ cho quân đội cũng như toàn bộ lĩnh vực an ninh quốc phòng.

Bên cạnh đó, ông Shmyhal nêu rõ việc gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng là một trong những mục tiêu hàng đầu của Ukraine.

Các ưu tiên khác bao gồm tái thiết sau xung đột, an ninh năng lượng, ổn định tài chính vĩ mô và hỗ trợ các cựu binh. Ông Shmyhal cho biết chính phủ cũng sẽ tập trung vào phát triển giáo dục, thực hiện phân cấp, cải cách lương hưu và hành chính công.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.