Thủ tướng tự phong của Abkhazia tử nạn ngay sau chuyến thăm Syria

Trên đường trở về Cộng hòa Abkhazia sau chuyến thăm Syria, Thủ tướng tự phong Gennady Gagulia đã thiệt mạng do gặp tai nạn giao thông.

Kênh RT (Nga) cho biết đoàn xe chở Thủ tướng tự phong Gennady Gagulia gặp nạn vào khoảng 10 giờ tối 8/9 (giờ địa phương) sau khi đi qua một đồn cảnh sát ở ngoại ô vùng Mussera.

Chú thích ảnh
Cố Thủ tướng tự phong của Abkhazia - ông Gennady Gagulia. Ảnh: Sputnik

Khi đó, ông Gagulia mới kết thúc chuyến thăm Syria và đang trên đường trở về Abkhazia từ sân bay Sochi (Nga).

Các nhân chứng cho biết tai nạn ập đến khi một xe chở khách bất ngờ mất kiểm soát và đâm vào đoàn xe của Thủ tướng tự phong Gagulia (70 tuổi).

Tổng thống tự phong Raul Khajimba, cũng cùng trong đoàn xe với ông Gagulia, đã may mắn không gặp thương tích nào.

Tổng thống tự phong Raul Khajimba xác nhận thảm kịch này là một tai nạn giao thông, không phải hành vi khủng bố.

Khi Abkhazia vẫn là vùng lãnh thổ thuộc Gruzia, ông Gagulia đã giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng trong hai nhiệm kỳ (1995 – 1997, 2002 – 2003).

Đài BBC (Anh) đưa tin Abkhazia tự tuyên bố ly khai khỏi Gruzia năm 1999. Kể từ năm 2008, Nga và một số quốc gia khác đã công nhận Abkhazia độc lập. Abkhazia có dân số khoảng 250.000 người với ngôn ngữ chính là tiếng Nga và tiếng Abkhaz.
 

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.