Thủ tướng Trung Quốc thị sát cơ sở đất hiếm giữa bối cảnh cạnh tranh chiến lược với Mỹ

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường nhấn mạnh tầm quan trọng của đất hiếm trong việc phát triển sản xuất tiên tiến và thúc đẩy chuyển đổi xanh và carbon thấp ngày càng trở nên nổi bật.
Chú thích ảnh
Đất hiếm chuẩn bị được đưa đi xuất khẩu tại Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Tân Hoa xã, ngày 10/2, Thủ tướng Lý Cường đã thị sát các cơ sở sản xuất đất hiếm tại tỉnh Giang Tây, trong bối cảnh cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ về các khoáng sản chiến lược gia tăng.

Theo thông lệ, các chuyến thị sát trước kỳ nghỉ lễ thường được lãnh đạo Trung Quốc thực hiện nhằm truyền tải định hướng chính sách trước thềm Tết Nguyên đán.

Bài đăng ngày 11/2 của Tân Hoa xã cho biết khả năng tiếp cận các thành phần thiết yếu phục vụ sản xuất nhiều mặt hàng, từ ô tô đến điện thoại thông minh, đã trở thành một lợi thế đáng kể của Bắc Kinh trong các cuộc trao đổi với Washington.

Đất hiếm cũng giữ vai trò quan trọng trong lĩnh vực quốc phòng. Tân Hoa xã dẫn lời Thủ tướng Lý Cường nêu rõ: “Giá trị quan trọng của đất hiếm trong việc phát triển sản xuất tiên tiến và thúc đẩy chuyển đổi xanh, ít carbon ngày càng trở nên nổi bật”.

Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh năm ngoái Trung Quốc siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, sau khi Mỹ tiếp tục áp đặt các biện pháp hạn chế đầu tư của Trung Quốc vào nước này.

Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh cần “thúc đẩy hội nhập sâu rộng giữa công nghiệp, giới học thuật, nghiên cứu và ứng dụng, đồng thời mở rộng ứng dụng công nghệ đất hiếm”.

Các nhà phân tích cho rằng Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh nhằm bảo đảm quyền tiếp cận dài hạn đối với các khoáng sản quan trọng. Theo một số đánh giá, Bắc Kinh có thể gia tăng ảnh hưởng trong chuỗi cung ứng toàn cầu nếu ban hành và thực thi các quy định yêu cầu doanh nghiệp sử dụng dù chỉ một lượng nhỏ đất hiếm của Trung Quốc phải báo cáo với Bộ Thương mại nước này.

Trong phát biểu của mình, Thủ tướng Lý Cường không đề cập trực tiếp đến Mỹ.

Báo cáo cho biết thêm, trong chuyến công tác, ông đã thăm một viện nghiên cứu trực thuộc hệ thống tư vấn của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, cùng một số doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất đất hiếm.

Tuần trước, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance công bố kế hoạch thúc đẩy hình thành một khối thương mại ưu đãi giữa các đồng minh đối với các khoáng sản quan trọng, trong đó đề xuất thiết lập mức giá sàn phối hợp khi Washington tăng cường các nỗ lực bảo đảm nguồn cung.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng đẩy mạnh các sáng kiến liên quan. Ngày 2/2, Tổng thống Trump khởi động Dự án Vault - chương trình thiết lập kho dự trữ chiến lược khoáng sản quan trọng của Mỹ với nguồn vốn ban đầu 10 tỷ USD từ Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ cùng 2 tỷ USD vốn tư nhân.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.