Thủ tướng Trung Quốc lần đầu tới châu Phi

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã có mặt ở Ethiopia, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du bốn nước châu Phi kéo dài tới ngày 11/5. Đây là lần đầu ông tới châu Phi kể từ khi nhậm chức.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã có mặt ở Ethiopia, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du bốn nước châu Phi kéo dài tới ngày 11/5. Đây là lần đầu ông tới châu Phi kể từ khi nhậm chức.

Thủ tướng Trung Quốc lần đầu tới châu Phi ảnh 1

Ông Lý Khắc Cường (phải) và ông Dessalegn.


Trong cuộc họp báo sau khi đến Ethiopia và hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Hailemariam Dessalegn, ông Lý Khắc Cường nhấn mạnh: “Ethiopia là điểm dừng đầu tiên vì giữa hai nước có một mối quan hệ bằng hữu sâu sắc. Ethiopia là một nước quan trọng ở châu Phi, là hạt giống của Liên minh châu Phi”.


Phát biểu tại trụ sở của Liên minh châu Phi ở thủ đô Addis Ababa, ông Lý Khắc Cường cũng đã công bố viện trợ bổ sung ít nhất 12 tỷ USD cho châu Phi, đồng thời đề nghị chia sẻ công nghệ tiên tiến với “lục địa đen” nhằm giúp phát triển tuyến đường sắt cao tốc. Thủ tướng Trung Quốc "miêu tả giấc mơ về toàn bộ các thủ đô của châu Phi được kết nối bằng tuyến đường sắt cao tốc để thúc đẩy thông tin liên lạc và phát triển xuyên Phi".


Sau Ethiopia, ông Lý Khắc Cường sẽ tới Nigeria, Angola và Kenya. Năm 2013, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã tới châu Phi để tăng cường quan hệ với châu lục này.

Nhật Huy

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.