Thủ tướng trình danh sách thành viên Chính phủ

Chiều 27/7, Thủ tướng Chính phủ đã trình Quốc hội danh sách các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ để Quốc hội phê chuẩn.
Trong danh sách này chỉ có một người được đề cử chức vụ mới đó là: ông Nguyễn Xuân Cường được đề cử làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) thay ông Cao Đức Phát (hiện ông Cường đang làm Thứ trưởng Bộ NN&PTNT). Các chức danh khác đã được kiện toàn từ tháng 4/2016 trong Chính phủ nhiệm kỳ 2011 – 2016 .
Thủ tướng trình danh sách thành viên Chính phủ ảnh 1

Thủ tướng Chính phủ đã trình Quốc hội danh sách các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ để Quốc hội phê chuẩn. Ảnh: TTXVN

Danh sách đề cử chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ gồm: 
1. Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị. 
2. Ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị.
3.Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị.
4. Ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng.
5. Ông Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng.
Danh sách đề cử các Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ: 
1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị.
2. Bộ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị
3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Ông Lê Vĩnh Tân, Ủy viên TƯ Đảng. 
4. Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Ông Lê Thành Long, Ủy viên TƯ Đảng.  
5. Bộ Kế hoạch và đầu tư: Ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên TƯ Đảng.  
6. Bộ trưởng Bộ Tài chính: Ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên TƯ Đảng.
7. Bộ trưởng Bộ Công thương: Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên TƯ Đảng.
8. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ông Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên TƯ Đảng (đang là Thứ trưởng Bộ NN&PTNT). 
9. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: Ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên TƯ Đảng. 
10. Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Ông Phạm Hồng Hà, Ủy viên TƯ Đảng . 
11. Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên Môi trường: Ông Trần Hồng Hà, Ủy viên TƯ Đảng.
12. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: Ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên TƯ Đảng.  
13. Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội: Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên TƯ Đảng.
14. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên TƯ Đảng.  
15. Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ: Ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên TƯ Đảng. 
16. Bộ trưởng Bộ GD và ĐT: Ông Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên TƯ Đảng. 
17. Bộ trưởng Bộ Y tế: Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bí thư bán cán sự Đảng Bộ Y tế.
18. Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban dân tộc: Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên TƯ Đảng. 
19. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên TƯ Đảng.  
20. Tổng thanh tra Chính phủ: Ông Phan Văn Sáu, Ủy viên TƯ Đảng. 
21. Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP: Ông Mai Tiến Dũng, Ủy viên TƯ Đảng.  
Trước đó, sáng 27/7, Thủ tướng Chính phủ đã trình bày Tờ trình về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ. Theo đó, Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV giữ nguyên cơ cấu, số lượng như Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, có 27 thành viên gồm: Thủ tướng Chính phủ, 5 Phó Thủ tướng Chính phủ; trong đó có 1 Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; 17 Bộ trưởng và 4 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ gồm: Bộ trưởng- Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng- Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Quốc hội cũng đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo thẩm tra về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. Theo đó, Ủy ban Pháp luật tán thành với đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu số lượng của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.
Theo Ủy ban Pháp luật, một số ý kiến trong Ủy ban đề nghị nên có một Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách Nông nghiệp, nên có thành viên Chính phủ đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao khi Phó Thủ tướng không kiêm nhiệm nữa. Chính phủ báo cáo chi tiết hơn với Quốc hội về dự kiến phân công nhiệm vụ cụ thể của Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ đối với các ngành, lĩnh vực và cơ quan, bảo đảm sự cân đối hợp lý và làm rõ cơ chế phối hợp trong công tác chỉ đạo, điều hành để Quốc hội có thêm cơ sở xem xét, quyết định.
H.V

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.