Thủ tướng tri ân các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Quảng Nam

Trong chương trình thăm, làm việc tại Quảng Nam, sáng 8/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa, viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh và Tượng đài mẹ Việt Nam Anh hùng tại thành phố Tam Kỳ; thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tưởng niệm tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Quảng Nam là tỉnh giàu truyền thống lịch sử, cách mạng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Quảng Nam nổi danh là vùng đất với 8 chữ vàng "Trung dũng, kiên cường, đi đầu diệt Mỹ" và là một trong những tỉnh chịu nhiều đau thương, mất mát nhất. Toàn tỉnh có hơn 65 ngàn liệt sỹ; gần 31 ngàn thương binh, bệnh binh; hơn 6 ngàn người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Quảng Nam có 15.360 Mẹ Việt Nam Anh hùng. Trong đó, tên tuổi Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ, sinh năm 1904 ở xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, có 9 con trai, 1 con rể, 2 cháu là liệt sỹ, được ghi tạc trong sử sách không chỉ của Quảng Nam, mà của cả dân tộc, cả hồn thiêng sông núi Việt Nam. Hình ảnh của Mẹ đã được phác họa, được tạc thành tượng đài bất diệt Mẹ Việt Nam Anh hùng cho muôn đời sau.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng thành kính, biết hơn vô hạn công ơn của các liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời tôn vinh, biết ơn, khâm phục đức hy sinh cao cả, lòng dũng cảm của các Mẹ Việt Nam Anh hùng đã dành cho Tổ quốc.

Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tất cả vì đất nước, vì nhân dân, Thủ tướng và đoàn công tác nguyện nguyện phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thoại ở Núi Thành. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thoại ở thôn Vân Thạch, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; có chồng và một con trai là liệt sỹ.

Ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thoại và các thành viên trong gia đình, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong mẹ giữ gìn sức khỏe, tiếp tục giáo dục con cháu, động viên nhân dân địa phương giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng quê hương Quảng Nam nói riêng và đất nước ngày càng giàu mạnh.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thoại ở Núi Thành. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn khắc ghi những đóng góp, sự hy sinh cao cả của các Mẹ Việt Nam Anh hùng và công lao to lớn mà các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Nam tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng có với mức sống tốt hơn mức sống trung bình của người dân địa phương, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Phạm Tiếp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.