Thủ tướng trao Quyết định công nhận thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) là 'nông thôn mới'

Nhân dịp công tác tại Vĩnh Long, chiều 27/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới trao Quyết định công nhận thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Năm 2011 trước khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (nông thôn mới), các xã vùng nông thôn của Bình Minh còn khó khăn, từ cơ sở hạ tầng đến đời sống người dân. Năm 2014, xã Đông Thạnh là xã đầu tiên của thị xã đạt chuẩn nông thôn mới, tiếp đến là xã Đông Thành về đích năm 2015. Đến năm 2017 cả 3 xã còn lại gồm Mỹ Hòa, Thuận An và Đông Bình đều đạt chuẩn, nâng tổng số 5/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, với tỷ lệ 100%.

Thủ tướng trao Quyết định công nhận thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) là 'nông thôn mới' ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ trao Quyết định. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Điểm đột phá trong xây dựng nông thôn mới của Bình Minh là sản xuất nông nghiệp với việc tích cực chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, kết cấu hạ tầng nhằm đạt hiệu quả cao trên một đơn vị canh tác.

Qua 6 năm thực hiện triển khai xây dựng nông thôn mới, thị xã Bình Minh đã huy động nguồn vốn đầu tư lên tới 881,795 tỷ đồng.

Về vùng chuyên canh trái cây đặc sản, thị xã có diện tích bưởi Năm Roi 1.976,4ha, sản lượng 25.800 tấn/năm, góp phần nâng cao thu nhập bình quân trên mỗi đơn vị diện tích từ 120 triệu lên 400 triệu đồng/ha/năm. Vùng chuyên màu cải xà lách xoong, rau diếp cá ở xã Thuận An 200ha, sản lượng 29.300 tấn/năm, mang lại thu nhập bình quân từ 450 - 750 triệu đồng/ha/năm. Vùng lúa đặc sản chất lượng cao xã Đông Thạnh với 450ha, sản lượng bình quân 8.505 tấn/năm mang lại thu nhập từ 35 - 40 triệu đồng/ha/năm. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên một đơn vị diện tích đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản của thị xã Bình Minh đến nay đạt 251,69 triệu đồng/ha/năm, so với năm 2011 là 145,8 triệu đồng/ha/năm, tăng 72,62%.

Triển khai xây dựng nông thôn mới, cùng với xây dựng đô thị văn minh, diện mạo các xã phường của Bình Minh đang đổi thay từng ngày, thu nhập bình quân năm 2017 đạt 43,34 triệu đồng/người, tăng 3,77 lần so với năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,9%, chất lượng cuộc sống nhân dân nâng lên rõ rệt.

Trao Quyết định và phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, tỉnh Vĩnh Long còn nhiều khó khăn nhưng đã có huyện nông thôn mới đầu tiên và với kết quả này, đến nay, tỉnh có 50% số xã đạt nông thôn mới.

Nhấn mạnh xây dựng nông thôn mới không chỉ là xây dựng công trình cơ sở hạ tầng mà quan trọng nhất là nâng cao đời sống người dân, Thủ tướng đề nghị chính quyền địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, tìm ra các phương thức, loại hình sản xuất hiệu quả; tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng, đồng thời cần lưu ý, không để nợ đọng xây dựng cơ bản. Cùng với đó là xây dựng các tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, đoàn kết, thực hiện gương mẫu chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trước đó, Thủ tướng tới thăm hỏi, trao quà cho ông Lưu Văn Tâm, thương binh hạng 1/4, trú tại phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh.

QV (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.