Thủ tướng tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn bảo hiểm nhân thọ Generali

Chiều 22/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Philippe Donnet, Tổng Giám đốc Tập đoàn Generali - Tập đoàn bảo hiểm nhân thọ hàng đầu của Italy. Cùng dự có bà Cecilia Piccioni, Đại sứ Italy tại Việt Nam.
Thủ tướng tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn bảo hiểm nhân thọ Generali ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Philippe Donnet, Tổng giám đốc Tập đoàn Generali. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ Việt Nam là nước hội nhập sâu rộng, thị trường bảo hiểm Việt Nam rất có tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, so với quy mô dân số gần 100 triệu người thì thị trường bảo hiểm nhân thọ của Việt Nam còn khiêm tốn. Việt Nam và Italy là đối tác chiến lược, có nhiều tiềm năng phát triển. Do đó, Thủ tướng mong Generali làm ăn thành công ở Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian tới, Việt Nam phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao hơn.   

Tổng Giám đốc Philippe Donnet bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của Việt Nam thời gian qua, điều này tạo thuận lợi cho sự phát triển của thị trường bảo hiểm nhân thọ.
Tập đoàn đã có mặt tại Việt Nam gần 10 năm qua, đạt được thành công nhất định và vinh dự được góp phần vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Tập đoàn mong rằng trong tương lai sẽ đóng góp nhiều hơn nữa và phát triển mạnh mẽ việc kinh doanh bảo hiểm nhân thọ vì điều này góp phần bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người dân Việt Nam. Vì vậy, ông Philippe Donnet mong muốn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn làm ăn thuận lợi.
Ghi nhận ý kiến của Tổng Giám đốc Philippe Donnet, Thủ tướng nêu rõ Việt Nam là nước ổn định chính trị xã hội, hội nhập quốc tế sâu rộng. Đó chính là môi trường tốt để phát triển kinh tế cũng như bảo hiểm nhân thọ. Việt Nam luôn thực hiện đầy đủ các cam kết khi gia nhập WTO. Thủ tướng mong Tập đoàn có phương thức hoạt động phù hợp, phối hợp chặt chẽ với các đối tác, cơ quan Việt Nam để gia tăng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm nhân thọ.
Chính phủ Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, trong đó có lĩnh vực bảo hiểm để thu hút, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại Việt Nam.  

Thủ tướng đề nghị ông Philippe Donnet và bà Đại sứ vận động Chính phủ Italy ủng hộ, thông qua Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); khẳng định Việt Nam luôn nỗ lực tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, phấn đấu đứng vào nhóm đầu của ASEAN.

Thủ tướng cho biết, năm nay, hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mong muốn  Đại sứ Cecilia Piccionii sứ Italy tại Việt Nam phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam tổ chức tốt sự kiện này.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.