Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn ThaiBev

Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh ACMECS 8 và CLMV 9 tại Bangkok, Thái Lan, sáng 16/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Charoen Sirivadhanabhakdi, Chủ tịch Thai Beverage (ThaiBev).
Tập đoàn ThaiBev đã mua thành công 53,59% cổ phần của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) với tổng số tiền gần 5 tỷ USD vào cuối năm 2017 trên sàn chứng khoán.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn ThaiBev ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Charoen Sirivadhanabhakdi, Chủ tịch Tập đoàn ThaiBev. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh ThaiBev đã đầu tư kinh doanh vào Việt Nam nhiều năm qua và cho biết, Chính phủ Việt Nam đánh giá cao việc ThaiBev mua cổ phần của Sabeco với giá trị gần 5 tỷ USD trong một thương vụ lớn nhất châu Á vào thời điểm cuối năm 2017 và được thực hiện công khai, minh bạch trên sàn chứng khoán. Sự kiện này cũng khẳng định quan điểm của Chính phủ Việt Nam chống tham nhũng, tiêu cực trong tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.
Thủ tướng cho biết, do thương vụ có giá trị rất lớn, Chính phủ Việt Nam tán thành việc ThaiBev sớm tham gia vào ban điều hành Sabeco sau khi mua cổ phần theo quy định của pháp luật Việt Nam. Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị Chủ tịch ThaiBev trong quá trình điều hành cần quản lý tốt các khâu đại lý, thu mua, sản xuất nguyên liệu đầu vào, gia công, liên kết trong hoạt động của Sabeco.
Thủ tướng tin tưởng và mong muốn dưới sự điều hành của ThaiBev, Sabeco sẽ đóng thuế cao hơn, nhiều hơn cho Nhà nước, tuân thủ đúng các quy định về hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam; gìn giữ vững và phát huy giá trị thương hiệu Sabeco vì lợi ích nhà đầu tư và thương hiệu Việt.
Chính phủ Việt Nam nhất quán thực hiện nguyên tắc bình đẳng, công khai, bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhà đầu tư, trong đó có ThaiBev và Sabeco.
Cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp, ông Charoen Sirivadhanabhakdi cũng bày tỏ cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ Tập đoàn ThaiBev đầu tư vào Việt Nam, mua thành công cổ phần tại Sabeco một cách minh bạch, công khai.
Ông Charoen Sirivadhanabhakdi cho biết, ThaiBev mong muốn sớm điều hành Sabeco và đã chuẩn bị nhân sự cấp cao, xây dựng kế hoạch kinh doanh nhằm thúc đẩy tăng trưởng của Sabeco. ThaiBev đặt kỳ vọng sẽ xây dựng Sabeco trở thành thương hiệu bia hàng đầu ở Việt Nam với nhiều đổi mới về chất lượng và mẫu mã sản phẩm, đóng thuế cao hơn cho Nhà nước và tiếp tục đưa Sabeco ra thị trường thế giới.
Nhấn mạnh truyền thống chăm chỉ, cần cù trong lao động của người Việt Nam, ông Charoen Sirivadhanabhakdi đánh giá cao quan điểm quản lý, điều hành, xây dựng, thực thi chính sách của Chính phủ Việt Nam thời gian qua và cho rằng, Việt Nam có triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ hàng đầu Đông Nam Á.
Ông Charoen Sirivadhanabhakdi cũng mong muốn Chính phủ và các cơ quan chức năng của Việt Nam hỗ trợ, tháo gỡ cho Sabeco một số khó khăn về chính sách thuế, tài chính. Ông Charoen Sirivadhanabhakdi  cho biết, thời gian tới, Tập đoàn sẽ tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực khác tại Việt Nam như bán lẻ, hàng tiêu dung, tích cực tham gia vào quá trình phát triển kinh tế tại Việt Nam.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.