Thủ tướng tiếp Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc

Ngày 12/5, bên lề Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Armida Salsiah Alisjahbana, Phó Tổng thư ký kiêm Thư ký Điều hành Ủy ban Kinh tế – Xã hội châu Á – Thái Bình Dương (UNESCAP).
Chú thích ảnh
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Armida Salsiah Alisjahbana, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc kiêm Thư ký Ủy ban Kinh tế-Xã hội Liên hợp quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc đã tham dự và phát biểu tại Đại lễ Vesak, đánh giá cao tình cảm, sự quan tâm của bà dành cho đất nước và con người Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong xây dựng hệ thống luật pháp quốc tế, gìn giữ hòa bình, ngăn ngừa xung đột, ứng phó với các thách thức toàn cầu; đồng thời khẳng định Việt Nam luôn xem Liên hợp quốc là một trong các ưu tiên của chính sách đối ngoại, là đối tác quan trọng hàng đầu.

Đánh giá cao hợp tác Việt Nam – Liên hợp quốc hơn 40 năm qua, Thủ tướng hoan nghênh sự hỗ trợ của các cơ quan Liên hợp quốc, trong đó có UNESCAP nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế - xã hội trên phạm vi khu vực và ở từng nước. Thủ tướng đề nghị tiếp tục thúc đẩy các chương trình hợp tác giữa UNESCAP và Việt Nam, trong đó UNESCAP tiếp tục tư vấn cho quá trình xây dựng và thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, xây dựng năng lực, phát triển nguồn nhân lực, tư vấn chính sách nhất là về khôi phục và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững, thực hiện thành công các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc kiêm Thư ký điều hành UNESCAP cảm ơn Chính phủ Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã mời bà đến dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019. Bà bày tỏ ấn tượng sâu sắc về sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong những năm vừa qua và nhấn mạnh mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với UNESCAP. Phó Tổng thư ký cũng mong muốn Việt Nam sẽ phát huy vai trò Chủ tịch ASEAN vào 2020 và trên cương vị Chủ tịch ASEAN sẽ thúc đẩy quan hệ ASEAN- UNESCAP.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.