Thủ tướng tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á

Tối 2/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam Eric Sidgwick.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn ADB vừa thông qua kế hoạch hỗ trợ Việt Nam nguồn kinh phí từ 1 tỷ đến 1,5 tỷ USD trong 4 năm tới; riêng trong hai năm 2016-2017, ADB hỗ trợ Việt Nam 450 triệu USD, góp phần giảm thiếu hụt ngân sách Nhà nước.

Thủ tướng tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á Eric Sidgwick. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thủ tướng nhấn mạnh, nền kinh tế Việt Nam sẽ phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là trong hai năm tới. Trên tinh thần đó, Thủ tướng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của ADB.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ADB tài trợ cho 5 nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam trong khuôn khổ Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công (ACMECS), cũng như trong khuôn khổ hợp tác Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng kết nối các nước, nhất là tuyến đường cao tốc Viêng Chăn - Hà Nội vừa được ký kết.

Bên cạnh các dự án về xây dựng cơ sở hạ tầng, Thủ tướng cũng đề nghị ADB tài trợ cho các dự án về bình đẳng giới ở Việt Nam .

Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á tại Việt Nam Eric Sidgwick cho biết, do Việt Nam đã trở thành một nước có mức thu nhập trung bình nên không thể vay được các nguồn vốn với lãi suất thấp. Tuy nhiên, ADB luôn sẵn sàng lắng nghe nhu cầu từ phía Việt Nam để hỗ trợ quá trình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.