Thủ tướng tiếp Đại sứ Cộng hòa Séc chào từ biệt

Chiều 5/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Séc tại Việt Nam, ngài Martin Klepetko, đến chào từ biệt, nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Thủ tướng chúc mừng ngài Đại sứ đã hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ và nêu rõ Việt Nam coi trọng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước từ nhiều thập kỷ qua. Thủ tướng đề nghị thời gian tới, hai bên cần thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư và Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Séc.
Thủ tướng tiếp Đại sứ Cộng hòa Séc chào từ biệt ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Cộng hòa Séc đến chào từ biệt. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thủ tướng mong muốn hai nước đẩy mạnh quan hệ ngoại giao, văn hóa và sớm thiết lập đường bay thẳng từ Praha đến Việt Nam. Chính phủ, nhân dân Việt Nam hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Cộng hòa Séc.Đại sứ Martin Klepetko cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp, cảm ơn Chính phủ, các bộ, ngành Việt Nam đã tạo điều kiện để Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua. Séc và Việt Nam có mối quan hệ tốt đẹp, trong đó có đóng góp quan trọng của cộng đồng người Việt Nam tại Séc - đây là cầu nối quan hệ hai nước.Đại sứ Martin Klepetko cho rằng, nền kinh tế Việt Nam có độ mở cao, doanh nhân Séc đánh giá cao sự cởi mở về môi trường đầu tư kinh doanh ở Việt Nam. Séc mong muốn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU sớm được triển khai, là cơ sở để tăng kim ngạch thương mại hai nước.
QV (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.