Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Azerbaijan

Chiều 13/9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Azerbaijan Elmar Mammadyarov.

Hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả hội đàm tốt đẹp giữa Bộ trưởng Elmar Mammadyarov và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, nhất là những biện pháp mà hai bên trao đổi, thảo luận nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước. Chuyến thăm sẽ mở ra chương mới cho quan hệ hợp tác hai nước trong nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Azerbaijan ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hoà Azerbaijan Elmar Mammadyarov. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam và Azerbaijan có quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó nhiều năm. Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc duy trì, củng cố quan hệ bạn bè truyền thống với Azerbaijan. Nhiều cán bộ Việt Nam đã từng được học tập, nghiên cứu tại Azerbaijan. Thủ tướng tin tưởng chuyến thăm này của Bộ trưởng sẽ góp phần củng cố quan hệ song phương.

Bày tỏ hài lòng về quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước, Thủ tướng cho rằng quan hệ kinh tế, thương mại song phương còn khiêm tốn, chưa như mong muốn của mỗi bên. Do đó, cần cải thiện tình hình này.

Thủ tướng cũng đề nghị, hai bên cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp. Hai bên cần duy trì và phát huy hiệu quả cơ chế Uỷ ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học kỹ thuật; thông qua cơ chế này để xác định các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh như năng lượng, du lịch, giáo dục, văn hoá... để ưu tiên thúc đẩy.

Việt Nam sẵn sàng xuất khẩu sang Azerbaijan những mặt hàng có thế mạnh như nông thuỷ hải sản, các sản phẩm máy tính và linh kiện máy tính; nhập khẩu từ Azerbaijan máy móc, thiết bị và phụ tùng, dầu thô và sản phẩm từ dầu thô...

Thủ tướng đề nghị hai bên cần rà lại những thể chế, chính sách để có biện pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện phát triển mạnh quan hệ thương mại, đầu tư. Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh vai trò quan trọng của doanh nghiệp để thúc đẩy hợp tác này.

Bộ trưởng Ngoại giao A Elmar Mammadyarov bày tỏ vinh hạnh được đến thăm Việt Nam. Qua hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, gặp gỡ Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng nhận thấy, hai nước đang đi đúng hướng để tăng cường quan hệ hợp tác.

Cho rằng dầu khí là một trong lĩnh vực hợp tác thành công giữa hai nước, Bộ trưởng khẳng định, Azerbaijan nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam không chỉ trên các lĩnh vực truyền thống mà mở rộng sang các lĩnh vực tiềm năng khác.

Cảm ơn Bộ trưởng về ý tưởng khai thác tuyến vận tải biển mới, Thủ tướng cho biết sẽ giao cơ quan chức năng Việt Nam sớm nghiên cứu đề xuất này.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.