Thủ tướng thăm, tặng quà người nghèo tỉnh Hải Dương nhân dịp Tết Nguyên đán

Trong chương trình công tác tại Hải Dương, thăm, tặng quà công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và người nghèo tỉnh Hải Dương nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chiều 10/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tặng quà người nghèo tại UBND phường Thái Học, thành phố Chí Linh.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết người có hoàn cảnh khó khăn thành phố Chí Linh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Cùng đi có Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và tỉnh Hải Dương.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hải Dương đã nỗ lực phấn đấu đạt kết quả phát triển kinh tế - xã hội toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của Hải Dương còn 1,34%, thấp hơn cả nước là 2,9%. Riêng tại thành phố Chí Linh – mảnh đất có truyền thống lịch sử, văn hóa hào hùng, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,9%.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, tặng quà cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn thành phố Chí Linh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng cho biết, cùng với phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đối ngoại, văn hóa…, với quan điểm con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực, nguồn lực phát triển; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần; Đảng, Nhà nước luôn quan tâm công tác an sinh xã hội, đặc biệt là làm cho đời sống người dân ngày càng hạnh phúc ấm no.

Thủ tướng mong muốn tỉnh Hải Dương nói chung và thành phố Chí Linh nói riêng thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, toàn diện; quan tâm công tác an sinh xã hội để mọi người dân đều được tiếp cận bình đẳng về y tế, giáo dục, thể thao, văn hóa; mong muốn tỉnh Hải Dương đã làm tốt rồi, làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nhất là vào dịp Tết đến, Xuân về, không ai không có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau. Trước mắt, chăm lo để mọi người dân đều có Tết sum họp, đủ đầy, văn minh, văn hóa, an toàn và tiết kiệm.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn thành phố Chí Linh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Cho rằng, nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, Thủ tướng mong muốn nhân dân tỉnh Hải Dương nói chung và thành phố Chí Linh nói riêng tự hào với truyền thống lịch sử, văn hóa, tích cực tham gia các phong trào thi đua, xây dựng đời sống mới, vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp; góp phần xây dựng quê hương, đất nước hùng cường, thịnh vượng, người dân ngày càng hạnh phúc, ấm no.

* Trước đó, chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xã Nam Chính, huyện Nam Sách. Khu tưởng niệm được xây dựng tại địa điểm vào ngày 15/2/1965, Bác Hồ về thăm xã Nam Chính – nơi có phong trào vệ sinh phòng bệnh kiểu mẫu của toàn miền Bắc.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng và các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta.

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu nguyện đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương tiếp tục thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ khi về thăm, phát huy khí thế, phong trào từ nhiều thập kỷ, đã làm tốt rồi thì làm tốt hơn nữa, chú ý hơn nữa công tác bảo đảm vệ sinh, môi trường, xử lý chất thải, nước thải, huy động sức mạnh, sự tham gia của người dân, mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho người dân; xây dựng nông thôn hiện đại, nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh. Nam Sách phải phấn đấu đi đầu, từ một phong trào lan ra nhiều phong trào, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, toàn diện, bền vững.

Phạm Tiếp (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.