Thủ tướng Thái Lan yêu cầu quân đội hành động theo hiến pháp

Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Niwattumrong Boonsongpaisan đã yêu cầu quân đội nước này hành động trong khuôn khổ hiến pháp.

Trong một tuyên bố chính thức bày tỏ phản ứng đầu tiên về việc quân đội áp đặt thiết quân luật, Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Niwattumrong Boonsongpaisan đã yêu cầu quân đội nước này hành động trong khuôn khổ hiến pháp.

Thủ tướng Thái Lan yêu cầu quân đội hành động theo hiến pháp ảnh 1

Binh sĩ Thái Lan tại một trạm kiểm soát ở ngoại ô Bangkok ngày 20/5. Ảnh: AFP/TTXVN


Tuyên bố nhấn mạnh: “Bất cứ hành động nào cũng cần đi theo con đường hòa bình, không bạo lực, phân biệt đối xử và đảm bảo công bằng dựa trên nền pháp quyền… quân đội phải hành động trong khuôn khổ hiến pháp”.

Cùng ngày, Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha cũng khẳng định các tổ chức chính trị đối địch cần đàm phán với nhau và tình trạng thiết quân luật được ban bố ngày 20/5 sẽ kéo dài cho đến khi hòa bình và trật tự được lập lại.

Phát biểu với báo giới, ông Prayuth nói: “Chúng tôi hối thúc tất cả các bên hãy đàm phán để tìm lối thoát cho đất nước”. Ông nhấn mạnh quân đội đã hành động để khôi phục trật tự và củng cố lòng tin của nhà đầu tư, sau hơn 6 tháng bất ổn chính trị khiến kinh tế bị đình trệ. Ông cũng tuyên bố quân đội sẽ có biện pháp chống lại bất cứ người nào sử dụng vũ khí và làm hại dân thường.



T.N
(theo AFP/Reuters)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.