Binh sĩ Thái Lan bao vây cuộc biểu tình của phe 'Áo Đỏ'

Ngày 20/5, các binh sĩ Thái Lan đã vây quanh cuộc biểu tình của phe Áo đỏ tại thủ đô Bangkok sau khi quân đội tuyên bố thiết quân luật nhằm dẹp yên tình trạng bất ổn chính trị kéo dài nhiều tháng nay.

Thủ lĩnh cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ của phe "Áo Đỏ" ở Thái Lan Jatuporn Prompan cho biết ngày 20/5, các binh sĩ nước này đã vây quanh cuộc biểu tình của họ tại thủ đô Bangkok sau khi quân đội tuyên bố thiết quân luật nhằm dẹp yên tình trạng bất ổn chính trị kéo dài nhiều tháng nay.

Ông Jatuporn nói: "Chúng tôi đã bị binh sĩ bao vây từ mọi phía". Tuy nhiên, ông Jatuporn hối thúc những người ủng hộ ủng hộ chính phủ không chống đối quân đội.


Còn theo Paradorn Pattanatabut - cố vấn an ninh cho Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Niwattumrong Boonsongpaisan, quân đội nước này đang tìm cách thuyết phụ phe "Áo Đỏ" giải tán.


Trong khi đó, quyền Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Chaikasem Nitisiri cho biết chính phủ nước này vẫn điều hành đất nước bất chấp việc quân đội áp dụng thiết quân luật vào sớm cùng ngày.

TN

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.