Thủ tướng Thái Lan bị triệu tập

Ủy ban chống tham nhũng quốc gia Thái Lan (NACC) ngày 27/2 đã triệu tập Thủ tướng Yingluck Shinawatra đến nghe cáo buộc về sự tắc trách trong chương trình trợ cấp giá gạo của chính phủ.

Ủy ban chống tham nhũng quốc gia Thái Lan (NACC) ngày 27/2 đã triệu tập Thủ tướng Yingluck Shinawatra đến nghe cáo buộc về sự tắc trách trong chương trình trợ cấp giá gạo của chính phủ.

Thủ tướng Thái Lan bị triệu tập ảnh 1

Người biểu tình ủng hộ chính phủ tuần hành bên ngoài NACC ngày 26/2. Ảnh: THX-TTXVN


Do đang đi công tác ở tỉnh Chiang Mai và Chiang Rai, bà Yingluck đã cử đại diện pháp lý đi thay. Đảng Puae Thai cầm quyền của bà Yingluck cho biết sau khi nghe cáo buộc, họ sẽ nghiên cứu và phản hồi với NACC trong vòng 15 ngày.


Hiện chưa rõ NACC cần bao nhiêu thời gian để đưa ra kết luận. Nếu NACC cho rằng bà Yingluck có tội, vụ việc sẽ được chuyển lên Thượng viện để bỏ phiếu. Bà Yingluck có thể bị cách chức và cấm tham gia chính trường 5 năm.


Trước đó, NACC cáo buộc Thủ tướng Yingluck đã không chấm dứt chương trình trợ giá gạo bị cho là dung túng cho nạn tham nhũng và làm thất thoát tiền bạc của Nhà nước. Bà Yingluck đã bác bỏ cáo buộc này.


Trong khi đó, hơn 300 người ủng hộ chính phủ đã tụ tập bên ngoài trụ sở NACC để phản đối cáo buộc nhằm vào bà Yingluck. Họ cho rằng NACC đang “quấy rầy” thủ tướng và tuyên bố sẽ ngăn chặn các quan chức NACC tới nơi làm việc. Một số người còn dùng xích khóa cổng tòa nhà.


Người ủng hộ chính phủ và một số chuyên gia coi cáo buộc nhằm vào bà Yingluck là một vụ “đảo chính tư pháp”. Theo luật sư kiêm nhà bình luận chính trị Verapat Pariyawong, đây là kế hoạch tinh vi nhằm lật đổ chính phủ mà không cần phải thực hiện một vụ đảo chính bằng bạo lực.


Mỹ và Liên minh châu Âu đã kêu gọi các bên ở Thái Lan kiềm chế. Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cho biết ông sẵn sàng hỗ trợ Thái Lan tìm ra một giải pháp.


Thùy Dương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.