Thủ tướng Sudan nhất trí tổ chức cuộc họp khu vực về xung đột tại Ethiopia

Ngày 13/12, Thủ tướng Sudan Abdalla Hamdok cho biết ông đã nhất trí với người đồng cấp Ethiopia về việc tổ chức một cuộc họp khẩn cấp của Cơ quan liên chính phủ về phát triển (IGAD) - khối các nước Đông Phi - để giải quyết cuộc khủng hoảng ở khu vực Tigray.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Sudan Abdalla Hamdok phát biểu với báo giới tại thủ đô Khartoum. Ảnh: AFP/TTXVN

Văn phòng Thủ tướng Ethiopia hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận nào liên quan tuyên bố của ông Hamdok.

Ông Hamdok đã có chuyến công du Addis Ababa vào ngày 13/12 để thảo luận với Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmec về cuộc xung đột ở vùng Tigray. Đây là chuyến thăm của một nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến Ethiopia kể từ khi giao tranh nổ ra giữa quân đội chính phủ với lực lượng vũ trang vùng Tigray vào ngày 4/11, gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Theo một quan chức của Chính phủ Sudan, buổi làm việc giữa ông Hamdok và ông Abiy đã đạt được kết quả đặc biệt, trong đó các bên thống nhất về việc tổ chức cuộc họp khẩn cấp của IGAD và tái khởi động lại một uỷ ban để phân định biên giới 2 nước. Ông Hamdok bày tỏ ủng hộ các cuộc đàm phán giữa Chính phủ Ethiopia và Mặt trận giải phóng nhân dân Tigray (TPLF) để tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng.

IGAD được thành lập năm 1996 và bao gồm các quốc gia Đông Phi là Ethiopia, Sudan, Djibouti, Kenya, Somalia, Nam Sudan và Uganda. Theo Nhóm Khủng hoảng quốc tế, kể từ khi xung đột tại Tigray bắt đầu, hàng nghìn người đã thiệt mạng và trên 50.000 người đã buộc phải sang tị nạn ở nước láng giềng Sudan.

Lê Quang Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.