Ai Cập, Ethiopia và Sudan bất đồng về hoàn tất đàm phán đập Đại Phục Hưng

Ba nước Ai Cập, Sudan và Ethiopia đã không đạt được đồng thuận về phương thức để hoàn tất đàm phán trong giai đoạn tiếp theo liên quan tới đập thủy điện Đại Phục Hưng (GERD) mà Ethiopia đang xây dựng.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh công trình xây dựng đập thủy điện Đại Phục Hưng ở Guba, Ethiopia. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, các bộ trưởng nguồn nước của 3 nước này đã tổ chức cuộc họp trực tuyến dưới sự bảo trợ của Liên minh châu Phi (AU) từ ngày 1- 4/11 nhằm thảo luận khuôn khổ tối ưu để quản lý các cuộc đàm phán về GERD. Bộ Nguồn nước và Thủy lợi Ai Cập cho hay, trong khuôn khổ thảo luận, ba nước đã bất đồng về phương thức để hoàn tất đàm phán trong giai đoạn tới, vòng đàm phán cuối cùng đã kết thúc và các bên đã không đạt được tiến bộ nào.

Mặc dù vậy, Cairo, Khartoum và Addis Ababa nhất trí rằng mỗi bên sẽ gửi báo cáo riêng tới Nam Phi, nước hiện đang giữ cương vị chủ tịch luân phiên AU, về những chi tiết và luận điểm của họ trong cuộc họp. Bên cạnh đó, các báo cáo cũng sẽ bao gồm tầm nhìn của Ai Cập, Sudan và Ethiopia về cách thức thực hiện kết quả của hai cuộc họp trước đây của Văn phòng AU vào tháng 6 và tháng 7, trong đó tuyên bố rằng ba nước sẽ ký kết một thỏa thuận ràng buộc pháp lý về các quy tắc vận hành và trữ nước GERD.

Ethiopia, quốc gia thượng nguồn sông Nile, khởi công xây dựng GERD từ năm 2011 và coi đây là dự án cần thiết cho ngành điện lực và phát triển đất nước. Dự án khiến các nước hạ lưu như Ai Cập và Sudan lo ngại sẽ ảnh hưởng đến việc chia sẻ 55,5 tỷ m3 nước hằng năm từ sông Nile. Ai Cập, quốc gia sử dụng nguồn nước sông Nile cho 92% nhu cầu tưới tiêu và sinh hoạt, coi việc xây dựng GERD là mối đe dọa sự sống đối với quốc gia này.

Trong nhiều năm qua, Ai Cập và Sudan luôn kêu gọi một giải pháp chính trị cho siêu dự án trên và phản đối bất cứ hành động đơn phương nào từ phía Ethiopia. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán giữa ba nước về quy tắc vận hành GERD liên tục thất bại, trong đó có cả những vòng đàm phán do Mỹ và AU bảo trợ.

Việt Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.