Ai Cập và Sudan thảo luận về vấn đề đập thủy điện Đại Phục Hưng

Ngày 15/8, Thủ tướng Ai Cập Mostafa Mabdouly và người đồng cấp Sudan Abdalla Hamdok đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc đàm phán để đạt được một thỏa thuận mang tính ràng buộc về vấn đề tích nước và vận hành đập thủy điện Đại Phục Hưng (GERD) tại Ethiopia.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh công trình xây dựng đập thủy điện Đại Phục Hưng ở Guba, Ethiopia ngày 20/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Nội dung trên được công bố trong tuyên bố chung do Bộ trưởng Thông tin Sudan Faisal Mohammed Saleh đưa ra trong cuộc họp báo được tổ chức ở thủ đô Khartoum (Sudan) với sự hiện diện của Thủ tướng hai nước. Theo tuyên bố chung sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng hai nước, Ai Cập và Sudan kêu gọi có một thỏa thuận về GERD nhằm bảo đảm lợi ích của cả Ai Cập, Sudan và Ethiopia theo Thỏa thuận về tuyên bố nguyên tắc năm 2015, nguyên tắc sử dụng nước công bằng và không gây ra những tác hại đáng kể nào, cũng như phù hợp với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.

Ai Cập và Sudan cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhất trí về một cơ chế ràng buộc và có hiệu quả nhằm giải quyết những tranh cãi cũng như cơ chế phối hợp giữa 3 nước để đảm bảo hoạt động an toàn của tất cả các công trình và dự án cấp nước bị ảnh hưởng bởi GERD.

Thủ tướng Ai Cập Madbouly đã tới Khartoum trong chuyến thăm kéo dài một ngày tới nước láng giềng Sudan. Tháp tùng ông Madbouly có nhiều bộ trưởng và quan chức cấp cao của Chính phủ Ai Cập.

Ngọc Biên (TTXVN)

Dành cho bạn

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.