Thủ tướng Sri Lanka yêu cầu lực lượng an ninh khôi phục trật tự

Ngày 13/7, Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe đã chỉ thị cho quân đội và cảnh sát nỗ lực khôi phục trật tự.
Chú thích ảnh
Người biểu tình xông vào Phủ Tổng thống ở thủ đô Colombo ngày 9/7/2022, yêu cầu Tổng thống Gotabaya Rajapaksa từ chức vì đã để đất nước rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong 7 thập kỉ qua. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố trên truyền hình sau khi người biểu tình xông vào Văn phòng Thủ tướng, nhà lãnh đạo này cho rằng những người biểu tình muốn ngăn ông thực hiện chức trách của tổng thống tạm quyền.
Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka, ông Mahinda Yapa Abeywardana cho biết Tổng thống Gotabaya Rajapaksa đã chỉ định Thủ tướng Wickremesinghe đảm nhận các chức trách và quyền hạn của tổng thống. Ông Abeywardana nhấn mạnh quyết định của ông Rajapaksa phù hợp với hiến pháp, trong bối cảnh tổng thống không ở trong nước. Không quân Sri Lanka xác nhận ông Rajapaksa đã đến Maldives. Người biểu tình cũng yêu cầu Thủ tướng Wickremesinghe từ chức và chính khách này khẳng định ông sẵn sàng từ chức để mở đường thành lập một chính phủ đoàn kết.

Cùng ngày, Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa đã gọi điện cho Chủ tịch Quốc hội Mahinda Yapa Abeywardena và thông báo rằng đơn từ chức của ông sẽ được gửi ngay trong ngày.

Trong tuyên bố, Chủ tịch Abeywardena xác nhận Tổng thống Rajapaksa đã gọi điện thoại và đảm bảo ông sẽ nhận được đơn từ chức trong ngày 13/7. Chủ tịch Quốc hội cũng kêu gọi người dân tin tưởng vào quy trình mà Quốc hội đã vạch ra để bổ nhiệm một tổng thống mới vào ngày 20/7.

Trong diễn biến mới nhất, những người biểu tình chống chính phủ đã xông vào trụ sở đài truyền hình và chiếm sóng trong một thời gian ngắn. Một người xông vào trường quay của kênh Rupavahini khi đang thực hiện một chương trình trực tiếp và ra lệnh chỉ được phát sóng tin tức liên quan đến cuộc biểu tình. Đường truyền lập tức bị cắt và thay thế bằng một chương trình đã được ghi hình sẵn.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.