LHQ kêu gọi đối thoại nhằm đảm bảo chuyển giao quyền lực suôn sẻ ở Sri Lanka

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, trong bối cảnh bất ổn kinh tế và chính trị ở Sri Lanka, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã kêu gọi các bên đối thoại “đảm bảo tiến trình chuyển giao chính quyền suôn sẻ và tìm ra những giải pháp cho cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng" ở nước này.
Chú thích ảnh
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres phát biểu tại cuộc họp báo ở Vienna, Áo ngày 11/5/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố được đưa ra thay mặt Tổng Thư ký Guterres, phó phát ngôn LHQ Farhan Haq nêu rõ: “Tổng Thư ký tiếp tục theo dõi chặt chẽ các diễn biến ở Sri Lanka... lên án mọi hành động bạo lực và kêu gọi các bên liên quan phải chịu trách nhiệm, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng tối cao của việc duy trì hòa bình”. Ngoài ra, tuyên bố cũng nêu rõ: “LHQ sẵn sàng hỗ trợ Sri Lanka và người dân nước này”.

Trước đó, Điều phối viên thường trú đồng thời là quan chức phụ trách nhân đạo hàng đầu của LHQ ở Sri Lanka - bà Hanaa Singer ngày 10/7 ra tuyên bố cho rằng việc chấm dứt ngay lập tức cuộc khủng hoảng chính trị thông qua đối thoại là điều cần thiết để nước này có thể “đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ khi giành độc lập”.

Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa đã di chuyển đến nơi an toàn trước khi người biểu tình xông vào dinh thự của ông. Theo các nguồn tin, việc ông từ chức chỉ có thể được chấp nhận khi ông gửi đơn lên Chủ tịch Quốc hội nước này.

Theo nhật báo Mirror của Anh,Tổng thống Rajapaksa đã lên một tàu hải quân neo đậu trong vùng lãnh hải của Sri Lanka sau cuộc biểu tình ngày 9/7 vừa qua. Sau đó, ông đã trở lại đất liền ngày 11/7 và gặp Tham mưu trưởng và các tướng lĩnh quân đội vào sáng cùng ngày.

Trước đó ngày 9/7, Chủ tịch Quốc hội Mahinda Yapa Abeywardena thông báo trong cuộc họp báo rằng Tổng thống Rajapaksa sẽ từ chức vào ngày 13/7. Tuy nhiên, cho tới nay chưa có xác nhận chính thức nào từ phía Tổng thống Rajapaksa về thông tin này.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.