Thủ tướng Sri Lanka mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Nam Á, chiều 3/10 (giờ địa phương), Thủ tướng Sri Lanka Hasini Amarasuriya đã có buổi tiếp Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Sri Lanca Trịnh Thị Tâm tại Văn phòng Thủ tướng ở thủ đô Colombo.
Chú thích ảnh
Đại sứ Trịnh Thị Tâm chào xã giao Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya. Ảnh TTXVN phát

Tại buổi tiếp, Đại sứ Trịnh Thị Tâm đã chuyển lời của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam chúc mừng Sri Lanka tổ chức thành công cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 9 vào ngày 21/9 vừa qua và thành lập chính phủ do Thủ tướng Hasini Amarasuriya đứng đầu; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Anura Kumara Dissanayake, đất nước Sri Lanka sẽ sớm vượt qua những khó khăn và thách thức hiện nay, tiếp tục phát triển ổn định, trở thành điểm đến hấp dẫn của du lịch, thương mại và đầu tư nước ngoài, trong đó có Việt Nam.

Đại sứ Trịnh Thị Tâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Sri Lanka; đánh giá hai nước có quan hệ tốt đẹp trên các kênh Đảng, Nhà nước và Quốc hội. Đại sứ bày tỏ mong muốn trong dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025, hai bên sẽ tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao; đẩy mạnh triển khai các cơ chế hợp tác song phương, trong đó có Ủy ban Hỗn hợp cấp Bộ trưởng Ngoại giao; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như du lịch, văn hóa, giáo dục, nông nghiệp, thủy sản…; khuyến khích giao lưu nhân dân, nhất là giới thanh niên và phụ nữ; đồng thời tiếp tục truyền thống hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên hợp quốc.

Đại sứ Trịnh Thị Tâm cũng đánh giá cao và mong muốn Chính phủ Sri Lanka tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Sri Lanka.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya tiếp Đại sứ Trịnh Thị Tâm. Ảnh TTXVN phát

Về phần mình, Thủ tướng Hasini Amarasuriya quan tâm tìm hiểu về tình hình chính trị-kinh tế-xã hội Việt Nam, bày tỏ ngưỡng mộ về những thành tựu gần đây của Việt Nam trên các lĩnh vực. Thủ tướng nêu rõ Việt Nam là mô hình phát triển mà Sri Lanka có thể học hỏi do hai nước có nhiều điểm tương đồng về địa lý, lịch sử và văn hóa, đồng thời nhấn mạnh Sri Lanka luôn trân trọng những tình cảm tốt đẹp mà Việt Nam dành cho Sri Lanka trước đây cũng như hiện nay, cả trong quan hệ song phương và tại các diễn đàn quốc tế.

Thủ tướng Hasini Amarasuriya cho biết Chính phủ mới của Sri Lanka mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam; khẳng định trong vai trò của mình sẽ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan của Sri Lanka đẩy mạnh trao đổi với Việt Nam những biện pháp thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng, trong đó có thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, Phật giáo; đặc biệt là học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam về phát triển du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của Sri Lanka.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Hasini Amarasuriya cũng quan tâm tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka; ghi nhận các đề nghị của ta về việc tạo điều kiện thuận lợi cho hàng nhập khẩu Việt Nam, khuyến khích các doanh nghiệp Sri Lanka đầu tư tại Việt Nam, phối hợp tổ chức những hoạt động giao lưu văn hóa trong năm kỷ niệm lần thứ 55 thiết lập quan hệ ngoại giao để nâng cao nhận thức của người dân hai nước về quan hệ Việt Nam - Sri Lanka cũng như về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã 3 lần dừng chân tại Sri Lanka trong hành trình tìm đường cứu nước.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.