Thủ tướng Slovakia kêu gọi EU góp phần thiết lập hòa bình ở Ukraine

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 4/4, Thủ tướng Slovakia Robert Fico nói rằng Liên minh châu Âu (EU) nên góp phần thiết lập hòa bình ở Ukraine, cho rằng EU không thể là một “tổ chức quân sự”.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh tư liệu: AFP

Phát biểu trong lễ đặt hoa tại khu tưởng niệm các chiến sĩ Hồng quân đã hy sinh để giải phóng thủ đô Bratislava, Thủ tướng Fico nói: “Chúng tôi muốn EU sẽ đóng vai trò tích cực hơn trong vấn đề hòa giải vì một nền hòa bình tốt đẹp và công bằng cho cả hai bên. EU không thể là một tổ chức quân sự ủng hộ chiến tranh, bởi vì nó được thành lập trên các nguyên tắc hòa bình”.

Nhà lãnh đạo Slovakia nói thêm: “Chúng ta cần hiểu tình hình hiện tại của mình, thực tế quân sự xung đột với các kế hoạch và mục tiêu chính trị đến từ phương Tây”. Theo ông, tình hình quân sự hiện đã rõ ràng khi Ukraine “không gặp may”. Trong khi đó, mục tiêu của phương Tây là không cho phép Nga thành công. Ông Fico coi mâu thuẫn này sẽ tiếp tục dẫn tới xung đột kéo dài và khiến nhiều người thiệt mạng hơn.

Ngọc Biên (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.