Ngoại trưởng Nga đánh giá các đề xuất hòa bình cho xung đột Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng đề xuất của Trung Quốc về giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine là phù hợp hơn so với đề xuất của các nước khác, song lại không nhận được sự quan tâm của phần lớn các nước phương Tây.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Sergei Lavrov. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng thông tấn TASS của Nga, ông Lavrov đã nói như vậy tại cuộc gặp với các đại sứ nước ngoài ngày 4/4.

Tại cuộc gặp này, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cũng cho rằng các đề xuất của Nam Phi, Brazil và Liên đoàn Arab (AL) về vấn đề nói trên cũng mang tính thực tế song cũng không nhận được mối lưu tâm của phần lớn các nước phương Tây.

Đề cập riêng về đề xuất của Trung Quốc, ông Lavrov cho rằng điều quan trọng nhất là tài liệu này đã phân tích lý do dẫn đến những gì xảy ra hiện nay và đề cập đến sự cần thiết giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng. Hồi tháng 2/2023, Trung Quốc công bố kế hoạch hòa bình 12 điểm, trong đó nêu hàng loạt giải pháp từ ngừng bắn, hòa đàm đến từ bỏ tư duy Chiến tranh Lạnh, các lệnh trừng phạt và đảm bảo chuỗi cung toàn cầu.

Trước đó, Thụy Sĩ đã đề xuất tổ chức hội nghị hòa bình Ukraine dựa trên kế hoạch hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mà không có sự tham gia của Nga - điều mà Nga phản đối. Ngoại trưởng Nga cho biết trong cuộc gặp với người đồng cấp Thụy Sĩ vài tháng trước tại New York, ông đã nhấn mạnh rằng Moskva không coi Thụy Sĩ là lựa chọn phù hợp để tổ chức hội nghị, xét về mức độ trung lập do nước này tham gia các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga. Ông Lavrov khẳng định sẵn sàng tham gia bất kỳ hội nghị hòa bình nào về Ukraine song phải dựa trên điều mà Moskva gọi là “những thực tế mới” trên thực địa.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.