Thủ tướng Shinzo Abe phải trình diện trước Hạ viện do cáo buộc 'thiên vị'

Ngày 13/7, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chấp thuận đề nghị của phe đối lập, yêu cầu ông trình diện tại một phiên họp đặc biệt của Ủy ban ngân sách Hạ viện về các cáo buộc ông thiên vị.
Quyết định trên được Thủ tướng Abe đưa ra bất chấp việc trước đó đảng Dân chủ tự do (LDP) của ông phản đối. Thủ tướng Abe khẳng định ông "sẵn sàng xuất hiện tại Hạ viện và làm rõ về sự việc". Theo kế hoạch, phiên họp kín nói trên sẽ diễn ra sớm nhất vào tuần tới. Phát biểu với báo giới, Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề hạ viện của đảng LDP, ông Wataru Takeshita nhấn mạnh rằng LDP sẽ chỉ đồng ý tổ chức phiên họp ủy ban ngân sách khi các nghị sĩ đảng cầm quyền có nhiều thời gian trình bày hơn các nghị sĩ đối lập.
Thủ tướng Shinzo Abe phải trình diện trước Hạ viện do cáo buộc 'thiên vị' ảnh 1

Thủ tướng Shinzo Abe sẽ phải trình diện tại một phiên họp đặc biệt của Ủy ban ngân sách Hạ viện về cáo buộc ông thiên vị. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 10/7, các nghị sĩ đã tổ chức các phiên họp để thảo luận các cáo buộc ông Abe thiên vị, tuy nhiên khi đó Thủ tướng Abe đang công du châu Âu. Vì vậy, đảng Dân chủ (DP) đối lập đề nghị tiến hành một phiên họp khác ở cấp ủy ban về việc này với sự hiện diện của Thủ tướng. Đề nghị nói trên do Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề hạ viện của đảng DP Kazunori Yamanoi đưa ra. Trong phiên thảo luận ngày 10/7, cựu Thứ trưởng Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Kihei Maekawa tái khẳng định Văn phòng thủ tướng can thiệp vào quá trình phê chuẩn kế hoạch xây dựng một trường thú y, do Viện Giáo dục Kake quản lý, tại một đặc khu kinh tế đã được chính phủ quy hoạch. Chủ tịch Viện trên, ông Kotaro Kake là bạn thân của Thủ tướng. Tuy nhiên, ông Maekawa không đưa ra bằng chứng mới nào liên quan. Các quan chức chính phủ, trong đó có Phó Chánh Văn phòng Nội các Koichi Hagiuda, bác bỏ cáo buộc của ông Maekawa. Thủ tướng Abe bị công kích về những nghi ngờ ông sử dụng sự ảnh hưởng của mình để đảm bảo việc phê chuẩn xây dựng trường thú y đầu tiên của Nhật Bản trong 50 năm qua tại Imabari, tỉnh Ehime. Các nghi ngờ như vậy đã lớn dần kể từ khi nhiều tài liệu được tiết lộ cho thấy giới chức Văn phòng Nội các - cơ quan phụ trách giám sát các đặc khu kinh tế - đã gây sức ép với Bộ Giáo dục về kế hoạch xây dựng trên. Vụ bê bối đã làm giảm uy tín Nội các của Thủ tướng Abe cũng như góp phần vào thất bại của đảng LDP trong cuộc bầu cử hội đồng thành phố Tokyo tháng 7 này. Quốc hội Nhật Bản nghỉ họp từ ngày 18/6.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.