Thủ tướng Nhật Bản muốn xây dựng quan hệ mới với Hàn Quốc

Ngày 8/6, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bày tỏ hy vọng xây dựng mối quan hệ mới và hướng tới tương lai với Hàn Quốc dưới thời của tân Tổng thống Moon Jae-in.
Thủ tướng Nhật Bản muốn xây dựng quan hệ mới với Hàn Quốc ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (phải) tại cuộc gặp ở Tokyo, Nhật Bản ngày 8/6. Ảnh: EPA/TTXVN

Ông Abe đưa ra phát biểu trên trong cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun đang có chuyến thăm chính thức Nhật Bản 3 ngày.

Ông Abe nói: "Cùng với chính quyền mới của Tổng thống Moon Jae-in, tôi mong muốn xây dựng một mối quan hệ mới hướng tới tương lai giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Tôi hy vọng hai nước nói riêng cũng như ba nước Hàn - Mỹ - Nhật sẽ có khả năng phối hợp chặt chẽ để giải quyết vấn đề an ninh cấp bách liên quan đến Triều Tiên".

Phát biểu với phóng viên sau cuộc gặp trên, ông Chung cho hay, hai nước cũng nhất trí nhanh chóng khôi phục các cuộc gặp thượng đỉnh và chính sách "ngoại giao con thoi" vốn bị đình trệ do những tranh cãi về lịch sử. Ông nói: "Chúng tôi đã nhất trí liên lạc và phối hợp để phi hạt nhân hóa Triều Tiên".

Tuy nhiên, ông cho biết hai bên đã không thảo luận vấn đề "phụ nữ mua vui" về những cô gái Hàn Quốc bị ép làm nô lệ tình dục cho các binh sĩ Nhật Bản trong cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai, vốn là nguyên nhân gây căng thẳng ngoại giao giữa hai nước  trong một thời gian dài.

Cuối năm 2015, khi bà Park Geun-hye còn làm Tổng thống Hàn Quốc, Tokyo và Seoul nhất trí giải quyết "triệt để và dứt điểm" vấn đề "phụ nữ mua vui". Chính phủ Nhật Bản đã xin lỗi tất cả nạn nhân từng phải chịu đựng những tổn thương về thể xác và tinh thần.

Trong năm ngoái, nước này cũng đã thông qua một quỹ hỗ trợ Hàn Quốc, chuyển 1 tỷ yên (khoảng 9 triệu USD) tới nạn nhân là "phụ nữ mua vui" và gia đình họ. Tuy nhiên, Tổng thống Moon Jae-in luôn cam kết sẽ xem xét lại thỏa thuận này.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.