Thủ tướng Séc rút lại quyết định từ chức

Thủ tướng Séc Bohuslav Sobotka ngày 5/5 đã rút lại quyết định từ chức, đồng thời tuyên bố sẽ tìm cách loại bỏ Bộ trưởng Tài chính Adrej Babis để chấm dứt cuộc tranh cãi trong chính phủ.
Thủ tướng Séc rút lại quyết định từ chức ảnh 1

Tổng thống CH Séc Milos Zeman (trái) và Thủ tướng Bohuslav Sobotka (phải) tại buổi tham vấn ở Praha ngày 4/5. Ảnh: EPA/TTXVN

Việc rút lại quyết định từ chức của ông Sobotka diễn ra sau khi Tổng thống Milos Zeman cho biết sẽ xem xét việc từ chức của riêng ông Sobotka chứ không phải của toàn bộ nội các, nghĩa là vẫn giữ ông Babis ở lại chức vụ.

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, trả lời phỏng vấn trên truyền hình ngày 4/5, Tổng thống Zeman cho rằng chỉ cần thay thế một mình ông Sobotka chứ không phải toàn bộ chính phủ. Tổng thống Zeman muốn Bộ trưởng Tài chính Andrej Babis vẫn ở lại cương vị cũ cho dù theo Thủ tướng Sobotka, ông Babis là nguyên nhân khiến Chính phủ Séc rơi vào khủng hoảng chính trị.

Trước đó, ngày 4/5, sau cuộc gặp với Tổng thống Zeman, Thủ tướng Sobotka nhấn mạnh cần nhanh chóng giải quyết cuộc khủng hoảng bằng cách thành lập một nội các mới trên cơ sở chính phủ hiện nay nhưng không có ông Babis, người đang giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính, đồng thời là thủ lĩnh phong trào ANO trong liên minh cầm quyền.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.