Thủ tướng Séc từ chức vì bất đồng với Bộ trưởng Tài chính

Thủ tướng CH Séc Bohuslav Sobotka ngày 2/5 thông báo từ chức sau một cuộc tranh cãi với Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Tài chính Andrej Babis, người có các hoạt động kinh doanh "gây bão". Việc ông Sobotka từ chức sẽ kéo theo sự ra đi của toàn bộ Nội các Séc.

Ông Sobotka cho biết sẽ sớm trình đơn xin từ chức lên Tổng thống Milos Zeman  và nói thêm "không thể chấp nhận ông Babis làm Bộ trưởng Tài chính".

Động thái trên diễn ra khi chỉ còn 6 tháng nữa là đến cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn, dự kiến vào ngày 20-21/10. Ông Sobotka tuyên bố muốn tạo điều kiện cho các đảng trong liên minh cầm quyền được tự do khởi động các cuộc đàm phán về một giải pháp cho tình hình này, hoặc là nhất trí tổ chức các cuộc bầu cử trước hạn. Nhậm chức từ năm 2014, ông Sobotka, thuộc đảng cánh tả CSSD, hiện đang chia sẻ quyền lực với đảng ANO trung dung của ông Babis và một số đảng nhỏ hơn.

Người phát ngôn của Tổng thống, ông Jiri Ovcacek từ chối đưa ra bình luận về việc này. Theo hiến pháp Séc, không có thời hạn nào đặt ra cho việc tổng thống chấp nhận đơn từ chức của chính phủ. Tuy nhiên, giới chuyên gia phân tích chính trị tại Praha cho rằng một cuộc bầu cử sớm ít khả năng diễn ra trong mùa Hè tới, thay vào đó là khả năng một chính phủ thiểu số tạm quyền sẽ được thành lập cho đến khi diễn ra cuộc bầu cử tháng 10.

Chính trường Séc thời gian qua đã chia rẽ vì nghi án Phó Thủ tướng Babis trốn thuế. Ngày 31/1, Thủ tướng Sobotka đã yêu cầu ông Babis giải trình minh bạch trước công luận về nguồn gốc thu nhập của mình, tránh gây ảnh hưởng tiêu cực tới uy tín của chính phủ nói chung và Bộ Tài chính nói riêng. 

Tiếp đó, trong cuộc họp chính phủ ngày 3/2, Thủ tướng Sobotka đã cáo buộc ông Babis lợi dụng khe hở của pháp luật để "trốn thuế" trong hợp đồng mua bán kỳ phiếu trị giá 55 triệu euro của tập đoàn Agrofert do ông này làm chủ trước đây. Ông Babis khẳng định không làm gì sai, đồng thời cáo buộc nỗ lực của Thủ tướng thẩm vấn các hợp đồng kinh doanh của ông là một phần của "cuộc chiến chính trị" trước thềm cuộc bỏ phiếu tháng 10 tới.

Bộ trưởng Babis là người giàu có thứ 2 ở Séc, theo xếp hạng của tạp chí Forbes. Ông hiện cũng là chính khách được lòng dân nhất, với 56% người ủng hộ trong các cuộc thăm dò hồi tháng 4 vừa qua, trong khi ông Sobotka chỉ nhận được 39%.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.