Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chiều tối 12/10, Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường đã tới Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 - 14/10 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đến Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Ra đón Đoàn tại Sân bay Quốc tế Nội Bài có: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ.

Tháp tùng Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường thăm chính thức Việt Nam có: Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào; Thứ trưởng phụ trách Bộ Ngoại giao Trung Quốc (cấp Bộ trưởng) Mã Triều Húc; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ; Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hợp tác Phát triển Quốc tế Trung Quốc La Chiếu Huy; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Trung Quốc Lưu Tô Xã; Chánh Văn phòng Thủ tướng Khang Húc Bình.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Chú thích ảnh
Lễ đón Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường sinh tháng 7/1959; quê quán: Thụy An, Chiết Giang (Trung Quốc); dân tộc: Hán; gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc tháng 4/1983; trình độ: Thạc sỹ quản trị kinh doanh. Hiện nay, ông Lý Cường là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng Quốc vụ viện.

Ông Lý Cường là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 18, 19, 20; Ủy viên Bộ Chính trị khóa 19, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa 20.

Trong giai đoạn từ năm 1976 đến 2016, ông đã học tập, làm việc và đảm nhận nhiều vị trí tại tỉnh Chiết Giang, như Phó Giám đốc Sở Dân chính Chiết Giang; Thường vụ Thành ủy thành phố Kim Hoa; Bí thư Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ thành phố Vĩnh Khang, Chiết Giang (1996 - 1998); Phó Chánh Văn phòng, Ủy viên Ban cán sự đảng chính quyền Chiết Giang (1998 - 2002); Cục trưởng, Bí thư Đảng ủy Cục Quản lý công thương Chiết Giang (2000 - 2002); Bí thư Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại thành phố Ôn Châu, Chiết Giang (2002 - 2004); Tổng Thư ký, Thường vụ Tỉnh ủy Chiết Giang (2004 - 2011); Phó Bí thư, Tỉnh trưởng Chiết Giang (2011 - 2016).

Từ năm 2016 đến 2017, ông là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Giang Tô; từ năm 2017 đến 2022, là Bí thư Thành ủy Thượng Hải. Từ tháng 10/2022 đến nay, ông là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị. Từ tháng 3/2023, ông giữ chức Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Theo Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai, chuyến thăm của Thủ tướng Lý Cường là chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên sau 11 năm của Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc, cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Lý Cường trên cương vị Thủ tướng Quốc vụ viện, thể hiện sự coi trọng của Đảng và Nhà nước Trung Quốc và cá nhân Thủ tướng Lý Cường đối với quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa rất đặc biệt đối với quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, đúng vào dịp hai bên đang hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (18/1/1950 - 18/1/2025), cũng như ngay sau các chuyến thăm quan trọng của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước như chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (tháng 12/2023), chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (tháng 8/2024) và chuyến công tác dự WEF Đại Liên, làm việc tại Trung Quốc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (tháng 6/2024).

Chuyến thăm là sự tiếp nối truyền thống giao lưu cấp cao giữa hai Đảng, hai nước, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược theo định hướng “6 hơn”.

Dự kiến trong chuyến thăm, Thủ tướng Lý Cường sẽ lần lượt có các cuộc hội đàm, hội kiến quan trọng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Lãnh đạo cấp cao hai bên sẽ đi sâu thảo luận những biện pháp nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả nhận thức chung đạt được giữa Lãnh đạo cấp cao nhất của hai Đảng, hai nước, củng cố hơn nữa tin cậy chính trị; trong đó, hai Thủ tướng sẽ tập trung thảo luận các biện pháp cụ thể, tích cực thúc đẩy mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng các lĩnh vực hợp tác, đưa hợp tác thực chất đi vào chiều sâu, đạt nhiều thành quả thiết thực, đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Việt Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.