Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Séc tham quan trưng bày ảnh của TTXVN

Nhân dịp Thủ tướng CH Séc Petr Fiala thăm chính thức Việt Nam (từ ngày 20-22/4), ngày 21/4/2023, Thông tấn xã Việt Nam đã tổ chức trưng bày ảnh "Những hình ảnh tiêu biểu về hợp tác chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa giữa hai nước" tại trụ sở Chính phủ.
Chú thích ảnh

Ngay sau lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Séc thăm chính thức Việt Nam; Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hoà Séc Petr Fiala đã tham quan trưng bày. 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Đoàn Thị Tuyết Nhung đã trực tiếp  giới thiệu về trưng bày ảnh với hai Thủ tướng. 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Đoàn Thị Tuyết Nhung giới thiệu trưng bày ảnh với hai Thủ tướng. 

Trưng bày gồm gần 30 bức ảnh, giới thiệu các hoạt động, thành tựu tiêu biểu nhất trong hợp tác chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc; do phóng viên Thông tấn xã Việt Nam chụp trong thời gian qua.

Trong đó, có những bức ảnh tư liệu rất đáng quý như bức ảnh chụp ngày 18/7/1957, khi Hồ Chủ tịch thăm làng Lidice, nơi bị phát xít Đức tàn phá và giết hại dân làng trong chiến tranh thế giới thứ 2. Hay những bức ảnh về chuyến thăm Cộng hòa Séc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2009, với cương vị lúc đó là Chủ tịch Quốc hội Việt Nam...

Ngoài những bức ảnh về hoạt động của lãnh đạo Đảng và Nhà nước hai quốc gia; cũng có những hình ảnh rất bình dị về hoạt động giao lưu kinh tế- văn hóa- xã hội giữa hai nước, như hình ảnh một lớp học tiếng Việt cho trẻ em tại Plzen trong khuôn khổ Lễ hội văn hóa, ẩm thực “Ahoj Ha Noi” (Xin chào Hà Nội) nhằm gắn kết cộng đồng người Việt Nam và Séc (năm 2019); Học sinh Séc tìm hiểu về văn hóa Việt Nam tại Trường phổ thông cơ sở số 21 Plzen của thành phố Plzen, miền Tây Cộng hòa Séc (năm 2020); Lô vải thiều Thanh Hà đầu tiên được xuất khẩu sang thị trường Séc, mở đầu cho sản phẩm nông sản Việt Nam sang thị trường châu Âu theo Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA) vào năm 2021...

Một số hình ảnh trưng bày:

Chú thích ảnh
Ngày 18/7/1957, Hồ Chủ tịch thăm Làng Lidice, nơi bị phát xít Đức tàn phá và giết hại dân làng trong chiến tranh thế giới thứ 2. Ảnh: Tư liệu TTXVN
Chú thích ảnh
Ngày 26/4/2009, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thăm lớp học Tiếng Việt ở Praha trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Séc. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Séc Petr Fiala bên lề Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU tại Brussels, Vương quốc Bỉ, ngày 14/12/2022. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chú thích ảnh
Kỳ họp thứ 6 của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Cộng hòa Séc (Hà Nội, 11/4/2018). Ảnh: Trần Việt/TTXVN
Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu cắt băng khai trương Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Praha, Cộng hòa Séc, tối 12/5/2015. Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN
Chú thích ảnh
Lễ giới thiệu Đại từ điển giáo khoa Séc – Việt (Tập 2) của hai tác giả: Giáo sư - Tiến sĩ Ivo Vasilijev và Kỹ sư Nguyễn Quyết Tiến tại Viện Kinh tế quốc dân (Viện hàn lâm khoa học Séc) ở thủ đô Praha, tối 20/11/2014. Ảnh: Ngọc Mai/TTXVN
Chú thích ảnh
Quốc kỳ Việt Nam nổi bật trên Quảng trường Phố cổ Praha trong Lễ hội các dân tộc thiểu số lần thứ 21 tại Cộng hòa Séc (30/5 – 2/6/2019). Ảnh: Trần Hiếu/ TTXVN
Chú thích ảnh
Lớp học tiếng Việt cho trẻ em tại Plzen trong khuôn khổ Lễ hội văn hóa, ẩm thực “Ahoj Ha Noi” (Xin chào Hà Nội) nhằm gắn kết cộng đồng người Việt Nam và Séc, ngày 2/6/2019. Ảnh: Hồng Kỳ/ TTXVN
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.