Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kyrgyzstan thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Cộng hòa Kyrgyzstan Adylbek Kasymaliev, sáng 7/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Adylbek Kasymaliev đã tới thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch ở Thủ đô Hà Nội. Trước đó, Thủ tướng Kyrgzystan Adylbek Kasymaliev cũng đã tới đặt vòng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu với Thủ tướng Kyrgyzstan Adylbek Kasimalyev Di tích Nhà sàn Bác Hồ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giới thiệu với Thủ tướng Kyrgzystan Adylbek Kasymaliev về nhà sàn Bác Hồ, cùng cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người hết sức giản dị, rất gần gũi với nhân dân, với thiên nhiên, nơi Người ở và làm việc luôn chan hòa với thiên nhiên, cây cỏ…

Thủ tướng cũng chia sẻ, Việt Nam xác định đường lối bảo vệ và phát triển đất nước dựa trên chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và truyền thống văn hóa - lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc, được vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đất nước và bối cảnh khu vực, quốc tế. Hiện, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là di tích quốc gia đặc biệt, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm việc trong 15 năm cuối đời (1954-1969). Đây không chỉ là nơi lưu giữ những di tích, hiện vật gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn là điểm đến thiêng liêng của đồng bào và bạn bè quốc tế. Từ năm 1970 đến nay, Khu Di tích đã đón tiếp hơn 90 triệu lượt khách, trong đó có trên 15 triệu khách quốc tế đến từ hơn 165 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong đó, Nhà sàn là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc trong suốt 11 năm (từ tháng 5/1958 đến tháng 8/1969) và đã cùng Bộ Chính trị đưa ra nhiều quyết sách quan trọng của đất nước. Tại đây, Người cũng đã tiếp đón các đoàn khách quốc tế và tất cả đều chung niềm cảm nhận nơi này “không mảy may dấu vết của quyền lực, của cải, không cảm thấy xa lạ mà còn thấy rất đỗi thân quen, gần gũi”.

Tiếp đó, trước Tượng đồng “Bác Hồ ngồi làm việc trong vườn hoa Phủ Chủ tịch” ở Giàn hoa Phủ Chủ tịch - nơi sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn là nơi tiếp khách và làm việc trong những ngày nắng đẹp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã mời Thủ tướng Adylbek Kasymaliev thưởng thức cà phê Việt Nam.

Đối với Bác Hồ, Giàn hoa Phủ Chủ tịch là “phòng khách đặc biệt” đón tiếp bạn bè quốc tế trong không khí cởi mở, tự nhiên, không bị gò bó bởi nghi thức ngoại giao truyền thống. Tại đây đã diễn ra nhiều cuộc đón tiếp nguyên thủ quốc gia và để lại dấu ấn sâu sắc về phong cách ngoại giao lịch thiệp, tinh tế, gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng đã giới thiệu với Thủ tướng Adylbek Kasymaliev về văn hóa cà phê, ngành hàng cà phê của Việt Nam, cũng như đường lối đối ngoại và truyền thống văn hóa phong phú, lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, qua những chi tiết, hình ảnh và yếu tố xuất hiện tại sự kiện như nước và lửa, trống đồng Đông Sơn, cây tre Việt Nam, áo dài Việt Nam và khăn rằn Nam Bộ…

Thủ tướng Adylbek Kasymaliev bày tỏ sự ngưỡng mộ, kính trọng với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam; ấn tượng với nền văn hóa, truyền thống lịch sử Việt Nam và đánh giá cao hương vị cà phê, văn hóa cà phê Việt Nam, cảm ơn sự đón tiếp thân tình, ấm áp và trọng thị của Thủ tướng Phạm Minh Chính dành cho cá nhân ông và đoàn đại biểu Kyrgzystan.

 Dưới đây là những hình ảnh phóng viên TTXVN ghi nhận được:

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kyrgyzstan Adylbek Kasimalyev thăm Nhà sàn Bác Hồ trong Khu Di tích Phủ Chủ tịch. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kyrgyzstan Adylbek Kasimalyev thăm Nhà sàn Bác Hồ trong Khu Di tích Phủ Chủ tịch. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kyrgyzstan Adylbek Kasimalyev thăm Nhà sàn Bác Hồ trong Khu Di tích Phủ Chủ tịch. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kyrgyzstan Adylbek Kasimalyev thăm Nhà sàn Bác Hồ trong Khu Di tích Phủ Chủ tịch. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu với Thủ tướng Kyrgyzstan Adylbek Kasimalyev những kỷ vật của Bác Hồ trong Khu Di tích. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu với Thủ tướng Kyrgyzstan Adylbek Kasimalyev nơi Bác Hồ ở và làm việc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chú thích ảnh
Thủ tướng Kyrgyzstan Adylbek Kasimalyev viết lưu bút khi đến thăm Di tích Bác Hồ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng Thủ tướng Kyrgyzstan Adylbek Kasimalyev mô hình nhà sàn Bác Hồ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Phạm Tiếp (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.